Thái Lan mong muốn có Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên hiệp châu Âu (EU) giống như Việt Nam, để giúp GDP nước này tăng trưởng 1,63%/năm, kích cầu đầu tư, xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa.



Thủ đô Bangkok của Thái Lan cũng sẽ được hưởng lợi từ Hiệp định FTA với EU.

Đó là kết quả nghiên cứu của Vụ Đàm phán thương mại (Bộ Thương mại) và Viện nghiên cứu tương lai vì phát triển (IFD) của Thái Lan. Theo Vụ trưởng Đàm phán thương mại, bà Auramon Supthaweethum, nghiên cứu cho thấy FTA Thái Lan - EU dự kiến ​​sẽ giúp nước này tăng xuất khẩu 3,43%, nhập khẩu 3,42% và đầu tư 2,74% mỗi năm. Ngoài ra, thu nhập của các gia đình và phúc lợi xã hội cũng được hưởng lợi.

Các sản phẩm của Thái Lan dự kiến ​​sẽ được lợi từ hiệp định FTA với EU gồm ô-tô và phụ tùng, hàng dệt may, điện tử, hóa chất, cao-su, nhựa, thực phẩm và thực phẩm chế biến, máy móc và phụ tùng, xây dựng và sản phẩm da. Ngược lại, một số sản phẩm của Thái Lan như đường, rau quả, trái cây và đậu lại chịu sức ép và cạnh tranh từ FTA này. "Nghiên cứu từ các Hiệp định FTA của EU với Singapore, Brasil và Việt Nam cho thấy Thái Lan sẽ được lợi trong mở rộng thị trường nếu đạt thỏa thuận FTA với EU, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng tiêu cực của các rào cản và bảo hộ thương mại”, bà Auramon nói.

Tuy nhiên, bà Auramon cũng cảnh báo các doanh nghiệp Thái Lan về tiêu chuẩn và yêu cầu khắt khe của phía EU trong việc tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm và dịch vụ như thương mại điện tử, cạnh tranh thương mại công bằng, bảo vệ sở hữu trí tuệ. Thái Lan phải sẵn sàng cho các cuộc đàm phán và chuẩn bị cẩn thận các biện pháp khắc phục cho các ngành bị ảnh hưởng.

Bộ Thương mại Thái Lan đang đẩy nhanh các nghiên cứu về các cơ hội và thách thức trong việc ký kết Hiệp định FTA giữa Thái Lan và EU sau khi khối này bật đèn xanh cho việc nối lại đàm phán FTA với nền kinh tế lớn thứ hai ASEAN. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 và cũng là nhà đầu tư lớn thứ 4 của Thái Lan. Trao đổi thương mại song phương giữa Thái Lan và EU đạt 47,3 tỷ USD năm 2018, chiếm 9,4% tổng thương mại của Thái Lan với thị trường thế giới. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 25 tỷ USD, tăng 5,3% so với năm 2017 và nhập khẩu 22,27 tỷ USD, tăng 9%.

Thái Lan xuất khẩu các sản phẩm chính vào EU là máy tính và phụ tùng, ô-tô và phụ tùng, đá quý và đồ trang sức, mạch điện, máy điều hòa không khí và phụ tùng, trong khi nhập khẩu từ EU gồm máy móc và phụ tùng, máy bay, thiết bị điện tử, hóa chất và thuốc y tế.


                                Theo Nhandan

Các tin khác


Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục