Giới chức Philippines cho biết mọi hoạt động tại sân bay quốc tế ở thủ đô Manila sẽ tạm thời gián đoạn từ ngày 3/12 đề phòng ảnh hưởng xấu của siêu bão Kammuri.


Người dân neo đậu tàu thuyền tránh bão Kammuri tại thị trấn Borongan, miền trung Philippines, ngày 2/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Xác nhận với báo giới ngày 2/12, Tổng Giám đốc sân bay quốc tế Manila Ed Monreal cho biết các hãng hàng không và ban quản lý sân bay đã quyết định đóng cửa sân bay trong ngày 3/12. Theo dự tính, sân bay sẽ bắt đầu đóng cửa từ 11h-23h ngày 3/12 (giờ địa phương), tức 10h-22h - giờ Việt Nam. 

Bão Kammuri tiến tới lãnh thổ Philippines từ chiều 2/12 và dự báo sẽ quét qua đất liền từ đầu giờ chiều 3/12, mang theo mưa lớn và nguy cơ gây sạt lở đất nghiêm trọng. Ông Monreal cho biết việc sân bay tạm dừng hoạt động sẽ ảnh hưởng tới khoảng 438 chuyến bay trong ngày 3/12. Ông đồng thời khẳng định sân bay đóng cửa là nhằm đảm bảo an toàn cho các hành khách

Tính tới nay, hơn 60.000 người dân ở các khu vực có nguy cơ bị ngập úng hoặc lở đất ở vùng Bicol đã được sơ tán tới nơi an toàn. Siêu bão Kammuri được dự báo có thể đem theo mưa lớn và thủ đô Manila cùng nhiều vùng trên đảo chính Luzon, miền Trung Philippines, và Bắc Mindanao ở miền Nam Philippines sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng.

Bão Kammuri đổ bộ đúng thời điểm Philippines đang tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019 (SEA Games 30). Ban tổ chức khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng mọi công tác ứng phó với siêu bão và điều chỉnh một số nội dung thi đấu để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, ban tổ chức không có ý định kéo dài thời gian tổ chức đại hội thể thao hơn so với lịch trình bế mạc dự kiến vào ngày 11/12 tới.

Cơ quan Dịch vụ khí hậu, địa chất và thiên văn Philippines thông báo tính tới 17h ngày 2/12,  bão Kammuri đang ở vị trí cách thị trấn Juban ở Sorsogon khoảng 155km về phía Đông. Sức gió gần tâm bão đạt tốc độ tối đa là 155km/h trong khi sức giật tối đa cũng lên tới 190km/h. Đây là cơn bão thứ 20 đổ bộ vào Philippines trong năm nay.

Vào mùa mưa, lũ quét và sạt lở đất thường xảy ra tại Philippines, đặc biệt khi có bão quét qua. Trung bình, mỗi năm quốc gia này hứng chịu khoảng 20 cơn bão, trong đó có một số trận gây thiệt hại nghiêm trọng và tàn phá trên diện rộng.

 

 

                              Theo TTXVN

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục