Ngày 9/2, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã tới Thái Lan, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước này với trọng tâm củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Malaysia trong lĩnh vực năng lượng, kinh tế và cùng tìm biện pháp đẩy mạnh quá trình phục hồi sau đại dịch của cả hai nước.



Lễ đón Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại tòa nhà chính phủ Thái Lan.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau buổi hội đàm giữa Thủ tướng hai nước tại Tòa nhà Chính phủ, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định Thái Lan và Malaysia cần hợp tác chặt chẽ hơn nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho nhân dân hai nước trong bối cảnh khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Cả hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi quan điểm về các thách thức trong khu vực và trên thế giới hiện nay, đồng thời bày tỏ sự hài lòng về mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa Thái Lan và Malaysia. Hai ông tái khẳng định cam kết của mình trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác song phương ở tất cả các cấp và tìm kiếm sự hợp tác mới để đưa khu vực biên giới giữa Thái Lan và Malaysia trở thành một "Vùng đất Vàng” hòa bình và thịnh vượng.

Ông Prayut đã thông báo 5 nội dung mà hai bên đã nhất trí trong cuộc hội đàm. Về kết nối, Thái Lan và Malaysia sẽ nỗ lực tạo thuận lợi hơn nữa cho việc di chuyển qua biên giới bằng cách đẩy nhanh các dự án xây dựng con đường nối giữa tỉnh Songkhla của Thái Lan, một trạm kiểm soát hải quan của Malaysia và cây cầu Ko Lok mới. Thứ hai, hai bên nhất trí thúc đẩy thương mại xuyên biên giới với mục tiêu đưa tổng giá trị lên tới 30 tỷ USD vào năm 2025 và thảo luận về việc tìm cách nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp.

Nội dung thứ ba được hai bên đề cập tới là phương thức để phát triển biên giới, thí dụ như thành lập một khu vực kinh tế đặc biệt để thu hút đầu tư lâu dài. Ông Prayut nói: "Hôm nay, chúng tôi đã đưa ra Chiến lược Phát triển chung cho các khu vực biên giới, từ đó lập một kế hoạch hành động thực tiễn trong một khung thời gian thực tế. Chúng tôi cũng đã thảo luận về các chuỗi cung ứng trong các ngành công nghiệp như cao su, các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ”.

Cuối cùng, hai bên nhất trí khuyến khích hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học và nghiên cứu sáng tạo. Đồng thời tái khẳng định cam kết phát huy vai trò trung tâm và đoàn kết của ASEAN trong việc vượt qua các thách thức địa lý toàn cầu, biến đổi chính trị, kinh tế-xã hội.

Về phần mình, ông Anwar cam kết "sẽ làm tất cả những gì cần thiết” để thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho các xung đột ở miền nam Thái Lan. Ông Anwar nhấn mạnh, các nhóm ly khai là vấn đề nội bộ của Thái Lan nhưng khẳng định Malaysia sẽ làm hết sức để giúp tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Ông nói: "Nhiệm vụ của chúng tôi, với tư cách là một người hàng xóm và một gia đình tốt, là làm bất cứ điều gì được yêu cầu và cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này”.

Ông Prayut khẳng định sự hợp tác sẽ giúp giải quyết vấn đề tại các tỉnh bất ổn, đặc biệt sẽ giúp kinh tế phát triển tốt hơn và cải thiện kết nối giữa hai nước.

Thủ tướng Thái Lan và Malaysia đã cùng chứng kiến lễ ký kết bốn biên bản ghi nhớ với nội dung đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng điện, năng lượng tuần hoàn và kinh tế kỹ thuật số. Đây là những lĩnh vực được coi như chìa khóa trong việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững cũng như mô hình kinh tế Sinh học-Tuần hoàn-Xanh (BCG) của cả hai nước.


                                    TheoNhandan

Các tin khác


Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục