Cựu Tổng thống Donald Trump hôm 5/2 cho biết ông muốn tranh luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm nay.

Trong một cuộc phỏng vấn trên sóng radio của "The Dan Bongino Show", ông Trump gợi ý rằng ông muốn tranh luận "ngay lập tức" về người kế nhiệm Nhà Trắng.

"Bây giờ tôi muốn tranh luận với ông ấy vì chúng ta nên làm điều đó. Chúng ta nên tranh luận vì lợi ích của đất nước", ông Trump nói.

Đương kim Tổng thống Biden đã trả lời những bình luận của ông Trump vào ngày 5/2 khi dừng chân ở bang Nevada.

"Ngay lập tức? Chà, nếu tôi là ông ấy, tôi cũng muốn tranh luận về mình. Ông ấy không có gì khác để làm", ông Biden nói với các phóng viên khi được hỏi liệu ông có đồng ý thách thức tranh luận với ông của Trump hay không.

Cựu Tổng thống Trump, người chưa tham gia bất kỳ cuộc tranh luận sơ bộ nào của đảng Cộng hòa trong lần bầu cử này, đã nói trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12/2023 với người dẫn chương trình phát thanh Hugh Hewitt rằng ông sẵn sàng tranh luận với ông Biden và ông sẽ "mong đợi" được làm như vậy.

Cựu Tổng thống Donald Trump và đương kim Tổng thống Joe Biden (Ảnh: AP)

"Còn 10 cuộc tranh luận thì sao?", ông Trump nói với ông Hewitt, vài tuần trước khi cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa bắt đầu diễn ra với các cuộc bỏ phiếu ở bang Iowa và bang New Hampshire. Cựu Tổng thống Mỹ đã giành chiến thắng tại cả hai bang này.

Ông Hewitt lưu ý rằng Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa đã quyết định rút khỏi các cuộc tranh luận Tổng thống vào năm 2022 do Ủy ban Tranh luận Tổng thống được thành lập, bao gồm các thành viên của cả hai đảng và tự coi mình là phi đảng phái. Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ yêu cầu các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa thay vào đó phải cam kết chỉ tham gia vào các cuộc tranh luận được đảng này chấp thuận.

Ông Trump nói rằng ủy ban đã "tham nhũng", cho rằng ai đó đã tắt micro của ông trong cuộc tranh luận tổng tuyển cử vào năm 2016. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020, tổ chức này đã quyết định rằng họ sẽ cắt micro của Trump trong khi Biden đang trả lời một câu hỏi và ngược lại.

Ủy ban Tranh luận Tổng thống vào năm 2023 đã công bố ngày và địa điểm cho ba cuộc tranh luận tổng tuyển cử vào năm 2024: ngày 16/9 tại Đại học bang Texas ở San Marcos, ngày 1/10 tại Đại học bang Virginia ở Petersburg và ngày 9/10 tại Đại học Utah ở thành phố Salt Lake.

Năm 2020, ông Trump và ông Biden chỉ tham gia hai cuộc tranh luận tổng tuyển cử, thay vì ba cuộc tranh luận như thông thường. Một cuộc tranh luận đã bị hủy sau khi Trump mắc COVID-19.


Theo VTV.VN

Các tin khác


Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục