Theo nhà lãnh đạo Liên bang Nga, Saudi Arabia sẽ là một địa điểm phù hợp để tổ chức một hội nghị tiềm năng nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.


Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc gặp đại diện các cơ quan truyền thông quốc tế ở St. Petersburg ngày 5/6/2024.

Theo kênh truyền hình RT, tại một cuộc họp báo ngày 18/10, khi được một phóng viên Saudi Arabia hỏi suy nghĩ của ông về những nỗ lực hòa giải của quốc gia Arab này và liệu Nga có tham gia một hội nghị hoà bình nếu như Riyadh tổ chức một sự kiện tương tự vào cuối năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Nga coi Saudi Arabia là một "quốc gia thân thiện” và ca ngợi những nỗ lực chân thành mang lại hoà bình của nước này.

"Nếu một sự kiện như vậy được tổ chức tại Saudi Arabia, tất nhiên, đây là một địa điểm tổ chức tương đối thoải mái đối với chúng tôi”, ông chủ Điện Kremlin trả lời. Tuy nhiên, ông Putin cũng nhấn mạnh bất kỳ một thoả thuận cuối cùng nào cũng cần phải dự vào vào đề xuất hoà bình được chuẩn bị trong các cuộc đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi mùa xuân năm 2022.

Theo Tổng thống Putin, vào thời điểm đó, phái đoàn đàm phán của Ukraine ban đầu đã nhất trí một thoả thuận dự thảo, trong đó nêu rõ Ukraine là một quốc gia trung lập và hạn chế quy mô lực lượng quân sự của mình. Tuy nhiên, sau đó, phái đoàn của Ukraine đã rút khỏi dự thảo. Các quan chức tại Kiev cho biết Ukraine không tin tưởng Nga cũng như có sự can dự của các bên ủng hộ phương Tây, khuyến cáo Ukraine không nên chấp nhận các điều kiện của Nga.

Kể từ đó cho đến nay, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky một mực khăng khẳng hòa bình chỉ có thể đạt được theo các điều khoản của Kiev, bao gồm cả việc khôi phục lãnh thổ Ukraine về biên giới năm 1991. Moskva đã nhiều lần chỉ trích điều mà Kiev gọi là "công thức hòa bình" là phi thực tế, nhấn mạnh sự cần thiết phải tính đến thực tế trên thực địa. Tổng thống Putin đã nêu các điều kiện để giải quyết xung đột, trong đó có yêu cầu dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào nước này, cũng như thiết lập tình trạng không liên kết và không có hạt nhân cho Ukraine.

Về phía Ukraine, nước này đã đặt quyết tâm tổ chức một cuộc hội nghị hòa bình mới trong năm nay. Trong một tuyên bố ngày 9/10, Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasyl Bodnar cho biết Ukraine đặt mục tiêu sẽ tổ chức một hội nghị hòa bình mới vào cuối năm nay với sự có mặt của Nga, song loại trừ việc tiến hành đàm phán song phương trực tiếp với Moskva. Hội nghị đầu tiên về Ukraine diễn ra ở Bürgenstock (Thụy Sĩ) trong hai ngày 15 và 16/6. Tham dự hội nghị có đại diện của tổng cộng 92 quốc gia, trong đó có gần 60 nguyên thủ. Nga không tham dự hội nghị này.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Truyền thông Mỹ cho biết Israel sẽ không tấn công cơ sở dầu mỏ Iran

Truyền thông Mỹ ngày 14/10 đưa tin Israel đã thông báo với Mỹ về việc sẽ không nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và dầu mỏ của Iran nếu thực hiện phản ứng tiếp theo nhằm đáp lại vụ loạt tên lửa của Iran phóng về phía lãnh thổ Israel ngày 1/10 vừa qua.

Bầu cử Mỹ 2024: Bà Harris và ông Trump tìm kiếm lợi thế trong cuộc đua khốc liệt

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 đang bước vào giai đoạn quyết định, khi Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump dồn toàn lực vận động tại các bang chiến trường.

Thủ tướng Iceland tuyên bố giải tán liên minh cầm quyền

Ngày 13/10, Thủ tướng Iceland Bjarni Benediktsson đã tuyên bố giải tán liên minh cầm quyền và kêu gọi tổ chức bầu cử quốc hội sớm. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh những bất đồng ngày càng sâu sắc giữa các đảng trong liên minh, đặc biệt là về chính sách tị nạn và hiệu quả năng lượng.

Các cuộc không kích mới của Israel khiến 29 người tử vong ở Gaza

Các cuộc không kích của quân đội Israel vào Dải Gaza hôm 12/10 đã khiến ít nhất 29 người Palestine thiệt mạng.

Bế mạc Khóa họp 57 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, khóa họp lần thứ 57 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) ngày 11/10 đã kết thúc tại trụ sở Văn phòng LHQ, khép lại 3 Khóa họp thường kỳ và nhiều hoạt động của Hội đồng Nhân quyền LHQ năm 2024, đánh dấu sự tham gia tích cực và đóng góp thiết thực của Việt Nam với việc chủ trì một số sáng kiến và tham gia đồng bảo trợ nhiều sáng kiến, trong đó có một số phát biểu chung của ASEAN.

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng gần 4% trong phiên giao dịch 10/10 do nhu cầu sử dụng nhiên liệu tại Mỹ tăng đột biến trước cơn bão Milton đổ vào bang Florida.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục