Phe “áo đỏ” dọa sẽ huy động tới 1 triệu người xuống đường nếu tòa án đưa ra phán quyết bất lợi cho Thaksin

Phe “áo đỏ” dọa sẽ huy động tới 1 triệu người xuống đường nếu tòa án đưa ra phán quyết bất lợi cho Thaksin

Hơn 20.000 binh lính và cảnh sát đã được đặt trong tình trạng áo động cao trên khắp Thái Lan, khi Tòa án Tối cao nước này hôm nay ra phán quyết về khối tài sản trị giá hơn 2 tỷ USD của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Chavarat Charnvirakul đã chỉ thị các địa phương sẵn sàng đối phó với lực lượng "áo đỏ", sau khi lực lượng này tuyên bố sẽ huy động 1 triệu người xuống đường tại Bangkok vào ngày 12/3 tới.

Theo người phát ngôn lực lượng cảnh sát thủ đô, ông Piya Uthayo, an ninh đặc biệt được tăng cường trước cửa Tòa án Tối cao trên đường Ratchadamneon Nai, khi tòa án dự kiến ra phán quyết về việc có tịch thu toàn bộ số tài sản hiện đang bị đóng băng của ông Thaksin hay không.

Sau 6 giờ tối hôm qua, số cánh sát ở khu vực này đã được tăng gấp đôi - gồm cả 2 đội phá bom và 100 cảnh sát chống bạo động. Đến sáng nay, các biện pháp an ninh sẽ được thắt chặt hơn.

Cùng ngày hôm qua, người đại diện tòa án tuyên bố tất cả các nhân viên của Tòa án Tối cao đã sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

An ninh cũng được thắt chặt tại Tòa thị chính các thành phố lớn ở phía Nam và Đông Nam Thái Lan như Chiang Mai, Udon Thani.

Hôm qua, Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban cảnh báo những người biểu tình "áo đỏ" có thể sẽ bị nghiêm trị nếu họ phong tỏa các tuyến đường hoặc gây rối khi biểu tình.

Trong khi đó, ông Noppadon Pattama, cố vấn pháp luật của Thaksin, cho biết từ Dubai, thân chủ của ông sẽ theo dõi chặt chẽ tin tức về phán quyết này. Sau quyết định của tòa, ông Thaksin sẽ có phát biểu trên chương trình radio trực tuyến "Talk Around the World" vào lúc 8 giờ 30 tối nay và dự kiến sẽ có tuyên bố vào ngày mai, 27/2.

Noppadon Pattama cũng cho biết chưa có tin xác nhận rằng bà Khunying Pojaman na Pombejra, vợ cũ của Thaksin, cùng con trai và con gái ông này sẽ có mặt tại phiên tòa.

                                                                                         Theo Dantri

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục