Quan hệ giữa Mỹ và Israel bị thách thức nghiêm trọng sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố hôm 15-3 rằng việc xây dựng khu định cư Do Thái tại Jerusalem vẫn được tiếp tục và Israel có thể xây dựng bất cứ nơi đâu tại thành phố này
Hãng tin Bloomberg dẫn tuyên bố của ông Netanyahu: “Trong 40 năm qua, không có Chính phủ Israel nào đồng ý giới hạn việc xây dựng tại Jerusalem cả”. Lời thách thức này đã khiến Đặc sứ Mỹ về Trung Đông George Mitchell hủy ngay chuyến công du khu vực này vào ngày 16-3.
Việc Israel công bố kế hoạch xây dựng 1.600 ngôi nhà tại Đông Jerusalem – nơi người Palestine dự kiến đặt thủ đô cho quốc gia mới – đã bị coi là sự xúc phạm đối với những nỗ lực vận động nối lại đàm phán trong chuyến công du của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và cố vấn Nhà Trắng David Axelrod đều đã chỉ trích tuyên bố nói trên. Hãng tin AFP dẫn lời Đại sứ Israel ở Washington Michael Oren nói rằng quan hệ hai bên xuống thấp nhất từ 35 năm qua.

Người biểu tình Palestine đụng độ với cảnh sát Israel tại Đông Jerusalem hôm 16-3. Ảnh: REUTERS
Về phía Palestine, Tổng thống Mahmoud Abbas phản ứng bằng cách tiếp tục khẳng định Palestine sẽ không nối lại đàm phán nếu việc xây dựng khu định cư không bị đình chỉ hoàn toàn. Cựu thủ tướng Ahmed Qurei nhận định rằng những động thái của Israel có thể dẫn tới cuộc nổi dậy mới của người Palestine.
Trong khi đó, theo hãng tin AFP, hàng trăm người Palestine đã tiếp tục biểu tình bạo động tại Jerusalem. Những người này đã đốt vỏ xe, ném đá vào cảnh sát Israel. Phía cảnh sát thông báo có 2 nhân viên bị thương. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời viên chức y tế cho biết có 7 người Palestine bị thương.
Theo Báo NLĐ
Ukraine đã chính thức được trao tư cách ứng cử viên EU vào năm ngoái, một quyết định nhanh chóng trong bối cảnh quốc gia này đang có xung đột với Nga
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 30/9 cho biết Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang chứng kiến số lượng trẻ em bị giết, bị thương tật, bị bắt cóc hoặc bị tấn công tình dục ở mức cao kỷ lục trong năm 2023 và là năm thứ ba liên tiếp.
NATO từng lo ngại về điểm yếu lớn nhất của mình với Nga về cái gọi là "Khoảng trống Suwalki". Nhưng nguy cơ này bây giờ giảm đi đáng kể do cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Ngày 29/9, Lực lượng an ninh Somalia đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Al-Shabaab, kẻ chịu trách nhiệm mua sắm vũ khí và thiết bị nổ cho nhiều vụ tấn công khủng bố trên khắp Somalia.
Căng thẳng Đức - Italy đang cản trở thỏa thuận của EU về các quy tắc mới để giải quyết khủng hoảng di cư ở châu Âu.
Hãng thông tấn Armenpress của Armenia ngày 29/9 dẫn lời giới chức tại khu vực Nagorny-Karabakh cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ và cháy kho nhiên liệu ở khu vực này đã tăng lên 170 người.