Dù tụ tập được số người thấp hơn nhiều con số một triệu từng báo trước, “áo đỏ” hôm qua vẫn ra “tối hậu thư” đòi chính phủ giải tán Quốc hội trong 24 giờ. Tuy nhiên, các đảng trong liên minh cầm quyền tuyên bố ủng hộ chính quyền, không giải tán quốc hội.

 


Dư luận Thái lo ngại tình hình Bangkok những ngày tới đây sẽ khó lường

Thất bại của “áo đỏ”

Những người biểu tình “áo đỏ” của Mặt trận Dân chủ Thống nhất chống Độc tài (UDD) trưa 14/3 tuyên bố chính phủ phải trả lời “tối hậu thư” của lực lượng này vào 12 giờ trưa 15/3 (giờ Bangkok), nếu không, UDD sẽ tăng cường áp lực.

Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, tính đến hôm qua, “áo đỏ” đã tập hợp được khoảng hơn 46.000 người, trong khi các thủ lĩnh của phe này đưa ra con số người biểu tình là 300.000. Cho dù vậy, lượng người xuống đường còn xa con số một triệu họ từng loan báo trước đây.

Dư luận Thái Lan cho rằng nguyên nhân của việc ít người tham gia có thể là do các thành viên “áo đỏ”đã mỏi mệt trong một chiến dịch tranh đấu kéo dài từ một năm nay mà không mang lại một kết quả cụ thể nào.

Thêm vào đó, nhiều người “áo đỏ” cho rằng phong trào đã quá tập trung vào trường hợp cá nhân của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, bị kết án vì tham nhũng, trong khi họ muốn hướng cuộc đấu tranh vào các đòi hỏi về công bằng xã hội rộng lớn hơn. Phong trào cũng bị phân hoá thành nhiều nhóm, và đôi lúc giữa các nhóm lại có xung đột với nhau.

Vì thất bại trong việc huy động cảm tình viên, “áo đỏ” đã thay đổi sách lược đấu tranh, đe dọa rời nơi biểu tình gần dinh chính phủ để tỏa ra các đường phố thủ đô, tuần hành về nơi chính phủ đang cố thủ cách Bangkok 20 km.

Natthawut Saikua, một thủ lĩnh của UDD, tuyên bố những người “áo đỏ” sẽ bắt đầu tuần hành lúc 9 giờ sáng nay và đến nơi chính phủ đang cố thủ trước buổi chiều cùng ngày.

Các đảng cầm quyền: “Không giải tán quốc hội”

Các đảng trong liên minh cầm quyền với đảng Dân chủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva hôm qua tuyên bố ủng hộ chính quyền.

Thủ lĩnh đảng Puea Pandin là Bộ trưởng Nội vụ Charnchai Chairungruang cho rằng con số những người tham gia phe “áo đỏ” không phải là nhân tố chủ chốt đưa ra quyết định về việc giải tán quốc hội. Ông này cho rằng quốc hội chỉ bị giải tán khi xảy ra khủng hoảng trong cơ quan này, khủng hoảng kinh tế hay khủng hoảng trong các liên minh chính trị. Charnchai tuyên bố ông sẽ vẫn làm việc tại Bộ Nội vụ vào ngày thứ Hai 15/3 như bình thường.

Chủ tịch đảng Chart Thai Pattana – Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Chumpol Silpa-archa cũng đưa ra tuyên bố tương tự.

Trong tuyên bố phát trực tiếp trên truyền hình cùng ngày hôm qua, Thủ tướng Abhisit một lần nữa khẳng định chính phủ sẽ không giải tán quốc hội theo như yêu sách của “áo đỏ”.

Trong khi đó, quyền Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Panitan Wattanayagorn cho biết Thủ tướng Abhisit sẽ không xuất hiện trước công chúng vì lý do an ninh và chính phủ không có kế hoạch viện dẫn luật khẩn cấp.

An ninh vẫn được đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Cảnh sát chống bạo động, quân lính được điều tới đứng gác bên ngoài trụ sở chính phủ. Chính phủ ban hành đạo luật An ninh Nội an, trao quyền cho quân đội trong việc tuyên bố tình trạng thiết quân luật và giới hạn số người biểu tình, nếu cần thiết.

Hôm qua, cảnh sát đã đột kích vào một nhà máy và thu giữ 600 khẩu súng phóng lựu M79 đã được lắp ráp và hơn 5.000 linh kiện đang được lắp tại quận Bang Bo. Cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ một số đối tượng ở quận Bang Pli tàng trữ 300 linh kiện phụ tùng cũng dùng để lắp súng phóng lựu. Một chỉ huy cảnh sát cho biết thông tin thu thập được từ máy tính của những kẻ bị bắt cho thấy đơn đặt hàng súng phóng lựu được gửi qua Internet.

                                                                                           Theo Dantri

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục