Một trong những biện pháp đầu tiên ổn định hóa tình hình ở Ukraina là việc thành lập nội các mới do ông Mykola Azarov - cộng sự thân tín lâu năm của tân Tổng thống Viktor Yanukovich - đứng đầu.

Ông Mykola Azarov được biết đến như một người ủng hộ bình thường hóa quan hệ với Nga. Dư luận chờ đợi ở chính phủ mới những cải cách triệt để nhằm đưa Ukraina thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị kéo dài. "Nữ hoàng Cách mạng cam" Yulia Timoshenko rời khỏi chiếc ghế thủ tướng sang phe đối lập.

Cuộc bỏ phiếu bổ nhiệm ông Azarov vào vị trí thủ tướng thu hút được số phiếu thuận của số đại biểu Rada Tối cao vượt quá số ghế trong liên minh – 242 người. Phát biểu tại quốc hội sau khi lãnh trọng trách, ông Azarov cho hay, nhiệm vụ chủ yếu của chính phủ mới là đưa Ukraina thoát khỏi tình hình nặng nề hiện nay, mà theo lời ông là “đang hấp hối”. Ngay sau đó, ông đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp với các phó thủ tướng và lãnh đạo các bộ khối kinh tế và xã hội để xác định danh sách các uỷ ban chính phủ, quyền hạn, trách nhiệm của những uỷ ban đó và phân công nhiệm vụ cho các phó thủ tướng.

Thủ tướng Azarov yêu cầu, trước ngày 11.4 chính phủ phải đưa ra được ngân sách cân bằng và thực tế cho năm 2009, coi đây là công cụ quyết định cho việc chấm dứt khủng hoảng ở Ukraina. Nguyên tắc hàng đầu mà Thủ tướng Azarov đưa ra cho những người làm ngân sách là chú trọng giúp đỡ những người nghèo và dễ bị tổn thương, huy động trách nhiệm của người giàu và các doanh nghiệp độc quyền nhà nước. Theo ông, ngân sách phải hướng đến việc từng bước nâng cao các chuẩn mực xã hội.

Đối thủ chính của ông Yanukovich trong cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống vừa qua – bà Timoshenko quyết định - chuyển sang phe đối lập. Theo các nhà phân tích, bà Timoshenko giờ đây phải tiến hành một loạt cuộc thương thuyết với các đối tác nước ngoài và làm rõ tình hình với các nhà tài trợ cho chiến dịch tranh cử của bà.

Dư luận cho rằng, bà Timoshenko có tính đến chuyện cùng với thời gian, nước Nga sẽ thất vọng đối với ông Yanukovich, giống như đã từng thất vọng với cựu Tổng thống Ukraina Leonid Kuchma, hay đương kim Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Cơ sở của quan điểm đó là việc trong thời gian bầu cử ông Yanukovich công khai cam kết xem xét lại thoả thuận khí đốt với Nga theo hướng “giảm giá”, nhưng Hãng khí đốt Nga Gazprom khẳng định sẽ không có chuyện đó; hay chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Yanukovich là đến Brussels, chứ không phải đến Mátxcơva.

Đó là chưa kể thỏa thuận đặc biệt của Yanukovich với Yushchenko về bảo đảm an ninh cá nhân và quyền bất khả xâm phạm cho vị cựu tổng thống; cũng như không thực hiện cam kết đưa tiếng Nga làm ngôn ngữ chính thức thứ hai ở Ukraina. Điều này khiến không chỉ Điện Kremlin, mà cả một bộ phận lớn dân chúng Ukraina không hài lòng.

Nếu như ở vấn đề mà Nga vô cùng quan tâm là việc Ukraina gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), Nga phần nào thở phào nhẹ nhõm khi ban lãnh đạo mới của Ukraina tuyên bố sẽ thông qua đạo luật phản đối việc gia nhập các liên minh quân sự, thì ở việc hội nhập vào Liên minh Châu Âu (EU) ông Yanukovich vẫn quyết tâm theo đuổi chính sách lâu nay của Ukraina.

Tân Ngoại trưởng Konstyantyn Gryshchenko tuyên bố, Ukraina một mặt duy trì quan hệ “thực dụng” với Nga vì lợi ích chung, mặt khác vẫn tiếp tục chính sách hướng tới Châu Âu mà mục tiêu cuối cùng là trở thành thành viên của EU. “Nếu cho rằng Ukraina có tổng thống theo quan điểm Nga là sai lầm, bởi ông Yanukovich là vị nguyên thủ theo quan điểm Ukraina” – ông Gryshchenko khẳng định.

Tân ngoại trưởng không phải là người xa lạ. Ông chính là cựu Đại sứ Ukraina tại Nga. Việc bổ nhiệm ông vào người nắm giữ trọng trách trong chính sách đối ngoại Ukraina là tín hiệu tốt cho quan hệ Nga – Ukraina. Tháng 5 tới, Tổng thống Nga Medvedev sẽ đi thăm Ukraina và quan hệ giữa 2 nước chắc chắn sẽ có bước cải thiện.

Có thể thấy một điều là những toan tính chia rẽ 2 dân tộc (Nga và Ukraina) gắn bó với nhau trong nhiều thế kỷ qua bằng những mối quan hệ văn hóa và tinh thần vững chắc đã không thành công.

                                                                             Theo Báo Laodong

Các tin khác


Tổng thống Iran Raisi thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng

Một quan chức Iran xác nhận Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở ông gặp nạn ở vùng núi gần biên giới Azerbaijan.

Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục