Nemazee có tên trong danh sách những người đóng góp hàng đầu cho cuộc vận động tranh cử năm 2008 của Tổng thống Barack Obama

Hassan Nemazee, 60 tuổi, một doanh nhân giàu có gốc Iran, từng quyên tiền cho các chính khách hàng đầu của Đảng Dân chủ Mỹ, kể cả ông Barack Obama và bà Hillary Clinton, đã khai nhận tại tòa án liên bang ở Manhattan - Mỹ rằng ông ta đã lừa gạt ba ngân hàng lớn 292,2 triệu USD. Các công tố viên khẳng định sự lừa đảo đã xảy ra từ năm 1998 cho đến khi Nemazee bị bắt vào tháng 8-2009 lúc ông ta chuẩn bị ra nước ngoài.


Hassan Nemazee rời khỏi tòa án Manhattan sau khi nhận tội hôm 18-3. Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters cho biết Nemazee đã lừa Bank of America hơn 142 triệu USD, lừa Citigroup 74,9 triệu USD và HSBC 74,9 triệu USD để trả khoản nợ của ông ta cho Citigroup. Theo các công tố viên,  Nemazee đã vay hàng trăm triệu USD từ các ngân hàng trên và sử dụng giấy tờ giả để chứng tỏ quyền sở hữu tiền ký quỹ.


Trong quá trình bào chữa, Nemazee khẩn khoản: “Tôi đã có ý định trả lại nhưng  đã chi xài nhiều hơn và vay mượn nhiều hơn. Tôi rất xấu hổ về hành vi của mình vì sự tổn hại mà tôi gây ra cho các ngân hàng đó và đặc biệt là gia đình tôi”.


Nemazee đã từng là thành viên của Ủy ban Hành động chính trị Iran-Mỹ. Sau cuộc cách mạng năm 1979 ở Iran, gia đình ông ta đã đến Mỹ và trở thành những công dân nước này.


Theo website OpenSecrets.org, Nemazee được xếp vào danh sách những người đóng góp hàng đầu cho cuộc vận động tranh cử tổng thống của ông Barack Obama năm 2008. Mỗi năm, ông ta tặng hơn 100.000 USD cho các ứng cử viên của Đảng Dân chủ, trong đó có Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton hiện nay.


Nemazee đối mặt với án phạt 292,2 triệu USD, bồi thường 217,3 triệu USD và bản án tù khoảng 15-19 năm. Thẩm phán cho phép Nemazee nộp tiền bảo lãnh 25 triệu USD để được tại ngoại nhưng ông ta bị quản thúc trong căn hộ ở Manhattan.


Bên cạnh đó, văn phòng chưởng lý Manhattan Preet Bharara và FBI cho biết Nemazee đã sử dụng tiền thu được từ kế hoạch hiến tặng cho các cuộc vận động tranh cử của các ứng cử viên cấp liên bang, bang và địa phương, các ủy ban chính trị và các tổ chức từ thiện. Ông ta cũng đã mua nhà ở Ý và trả tiền bảo dưỡng cho hai cơ ngơi ở New York. Trong khi đó, luật sư của Nemazee cho biết thân chủ của ông có tài sản hàng chục triệu USD ở nước ngoài.

 

 

                                                                     Theo NLĐ

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục