Thủ tướng Thái Lan (ảnh trên) cũng cáo buộc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra âm mưu phá hoại các nỗ lực hàn gắn rạn nứt chính trị.

Thủ tướng Thái Lan (ảnh trên) cũng cáo buộc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra âm mưu phá hoại các nỗ lực hàn gắn rạn nứt chính trị.

“Áo đỏ” tuyên bố không thể thỏa thuận về thời điểm chấm dứt biểu tình, sau khi Thủ tướng Abhisit ra tối hậu thư cho phe này trong 24 giờ phải tuyên bố ngày giờ chính xác giải tán biểu tình - hoặc thỏa thuận bầu cử sẽ bị hủy bỏ.

 

Các thủ lĩnh nòng cốt của “áo đỏ” thuộc Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống Độc tài (UDD) gồm Veera Musikhapong, Natthawut Saikua và Chatuporn Prompan hôm qua đã hủy cuộc họp báo và họp khẩn cấp để đối phó với yêu cầu mới nhất của Thủ tướng Abhisit. Sau 3 giờ bàn bạc, ông Chatuporn nói UDD không thể có chung quan điểm và nhóm này cần thảo luận thêm trước khi đưa quyết định cuối cùng.

Trước đó, Thủ tướng Abhisit đã cho UDD thời hạn chót là trong ngày hôm nay, 10/5, phải đưa ra khung thời gian chính xác chấm dứt các hoạt động biểu tình. Ông nhấn mạnh việc giải tán biểu tình vào ngày 15/9 như UDD đề xuất sẽ là “quá muộn” do tình hình an ninh nguy hiểm hiện nay, và tuyên bố sẽ hủy đề xuất về thời điểm bầu cử mà ông đưa ra, nếu “áo đỏ” tiếp tục biểu tình.
 
Bản lộ trình do ông Abhisit đề nghị vào tuần trước gồm có việc giải tán Hạ viện vào nửa cuối tháng 9, và tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn vào ngày 14/11. Tất cả các đảng phái quan trọng trong Quốc hội đều chấp nhận kế hoạch của ông Abhisit, kể cả đối lập và các đồng minh của ông Thaksin. Riêng phe “áo vàng” bảo hoàng vẫn yêu cầu bỏ việc bầu cử trước thời hạn.

Phe “áo đỏ” trên nguyên tắc đã chấp nhận, nhưng từ chối rời các địa điểm đang chiếm đóng, hy vọng sẽ có thêm được một số bảo đảm. Một trong số các thủ lĩnh “áo đỏ” nói là họ cần thêm vài ngày nữa. Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan khẳng định sẽ không cho biết cụ thể các biện pháp trao đổi nếu phe chống chính phủ không chịu rời khỏi khu trung tâm thủ đô.

Hiện “áo đỏ” vẫn tuyên bố sẽ không tìm kiếm sự ân xá trước những cáo buộc khi quân và khủng bố, nhưng muốn được bảo lãnh ngay sau khi ra cảnh sát tự thú, sau khi chấm dứt biểu tình ở trung tâm thương mại tại Bangkok. “Áo đỏ” cũng muốn Thủ tướng Abhisit và phó Thủ tướng Suthep “chịu trách nhiệm về vụ xung đột đẫm máu hôm 10/4”.

                                                                                      Theo Dantri

Các tin khác


Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục