Ông Cameron tiếp quản Dinh Thủ tướng tại số 10 phố Downing.

Ông Cameron tiếp quản Dinh Thủ tướng tại số 10 phố Downing.

Ngày 12.5, lãnh đạo Đảng Bảo thủ David Cameron đã có ngày làm việc đầu tiên trên cương vị tân Thủ tướng nước Anh.

Lễ nhậm chức của ông Cameron vào tối hôm trước đó diễn ra chưa đầy một giờ sau khi người tiền nhiệm Gordon Brown từ chức, chấm dứt 13 năm cầm quyền của Công đảng tại xứ sương mù.

Ông David Cameron chính thức trở thành Thủ tướng Anh sau khi Đảng Bảo thủ liên minh thành công với Đảng Tự do Dân chủ để chiếm đa số trong Hạ viện. Thoả thuận này đã mang lại chính phủ liên minh đầu tiên cho Anh Quốc kể từ sau Đại chiến II. Đương kim Thủ tướng Cameron, 43 tuổi, cũng trở thành nhà lãnh đạo trẻ nhất của nước Anh trong hơn 200 năm qua.

Ông Cameron tuyên bố sẽ thành lập “liên minh đúng đắn và toàn diện” với Đảng Dân chủ Tự do để mang lại một chính phủ mạnh và ổn định cho Anh Quốc. Vị Thủ tướng trẻ cam kết sẽ xử lý triệt để các vấn đề gay cấn hiện nay, như thâm hụt ngân sách, các vấn đề xã hội và xây dựng lại niềm tin của người dân vào hệ thống chính trị.

Theo thông báo mới nhất, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nick Clegg được bổ nhiệm làm phó thủ tướng. Bốn thành viên khác của Tự do Dân chủ nằm trong danh sách nội các. Cương vị ngoại trưởng sẽ do cựu Chủ tịch Đảng Bảo thủ William Hague nắm giữ. Nghị sĩ George Osborne được bổ nhiệm chức bộ trưởng ngân khố. Bộ trưởng quốc phòng mới sẽ do nghị sĩ Liam Fox đảm nhiệm. Liên minh cầm quyền cũng thống nhất sẽ tổ chức bầu cử mới sau 5 năm.

Chính quyền mới của nước Anh có thể sẽ dẫn đến những thay đổi lớn trong quan hệ liên minh đối ngoại. Cả Thủ tướng Cameron lẫn ông Clegg đều muốn nới lỏng quan hệ với Mỹ, thay vì “đồng minh gắn bó” như dưới thời Công đảng. Ngoài ra, cả lãnh đạo Bảo thủ và Tự do Dân chủ đều có xu hướng dè dặt và nghi ngờ về tương lai hợp tác trong Châu Âu.

Như vậy, quyết định từ nhiệm của nguyên Thủ tướng Gordon Brown đã không thể vực dậy nổi uy tín của Công đảng sau 13 năm cầm quyền tại Anh. Dù Dân chủ Tự do đã chủ động đàm phán với Công đảng, song cuối cùng đảng này lại chọn bắt tay với Bảo thủ với lý do Công đảng không thành tâm liên minh với họ.

Ngược lại, Công đảng cáo buộc Dân chủ Tự do  thực chất đã ủng hộ Đảng Bảo thủ, nhưng lại vờ muốn liên kết với đảng này. Trong lễ chia tay Công đảng tối 11.5, ông Brown thông báo Phó Chủ tịch Harriet Harman sẽ thay ông điều hành Công đảng cho đến khi bầu được lãnh đạo mới.

Thủ tướng Cameron đã tốt nghiệp loại ưu ngành chính trị, triết học và kinh tế tại đại học danh tiếng Oxford. Ông gia nhập Đảng Bảo thủ và phụ trách mảng quan hệ công chúng của Công ty truyền hình Carlton trước khi được bầu vào nghị viện năm 2009. Tháng 12.2005, Đảng Bảo thủ đã bầu ông vào vị trí lãnh đạo đảng.

                                                                           Theo Báo Laodong

Các tin khác


Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục