Theo cuộc thăm dò dư luận của nhật báo Asahi, đa số người dân Nhật Bản đều cho rằng Thủ tướng Naoto Kan không cần phải từ chức sau thất bại của đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền trong cuộc bầu cử Thượng viện.

 

Kết quả cuộc thăm dò dư luận trong hai ngày 12-13/7 cho thấy 73% số người được hỏi cho rằng ông Kan không cần phải từ chức, trong khi số ý kiến muốn ông làm việc này chỉ là 17%. Mặc dù đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Thượng viện, nhưng vẫn có tới 64% số người được hỏi bày tỏ không tin tưởng giao chính quyền cho đảng này, trái ngược với 17% ý kiến ủng hộ.

Kết quả cuộc thăm dò còn cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Kan là 37% (giảm 2% so với cuộc thăm dò trước đó) và tỷ lệ không ủng hộ là 46%, tăng 6%.

Trước đó, Thủ tướng Kan ngày 13/7 cho biết trong trường hợp ông tái đắc cử chức Chủ tịch Đảng Dân chủ (DPJ) vào tháng Chín tới, ông sẽ tiến hành cải tổ nội các và ban lãnh đạo đảng ngay sau đó.

Theo giới quan sát, phát biểu trên của Thủ tướng Kan được cho là nhằm mục đích xoay chuyển tỷ lệ ủng hộ nội các và uy tín đang xuống thấp của ông sau thất bại của liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 11/7 vừa qua. Thủ tướng Kan đã tuyên bố sẽ không cải tổ nội các ngay sau thất bại này và đề nghị Bộ trưởng Tư pháp Keiko Chiba, người vừa thất cử trong cuộc bầu cử Thượng viện, tiếp tục giữ chức vụ cũ.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Đảng của bạn (YP), ông Yoshimi Watanabe, ngày 14/7 cho biết Thủ tướng Kan cần cải cách hành chính trước khi cải cách thuế. Trước đó, Thủ tướng Kan đã đề xuất mở cuộc thảo luận với sự tham gia của nhiều chính đảng về kế hoạch cải cách hệ thống thuế, trong đó có việc tăng thuế doanh thu.

Ông Watanabe chỉ trích đề xuất trên và nêu rõ YP không chấp nhận "bất cứ cuộc thảo luận tăng thuế nào," đồng thời thúc giục Chính phủ của Thủ tướng Kan cắt giảm các khoản chi tiêu lãng phí thông qua những biện pháp như tinh giản biên chế tại các cơ quan công quyền.

Cùng ngày, chính đảng giành được 10 ghế trong cuộc bầu cử Thượng viện này khẳng định YP có thể hợp tác với chính phủ đương nhiệm để đối phó với tình trạng giảm phát của nền kinh tế nhưng nhất quyết bác bỏ khả năng liên minh chính thức với DPJ.

Chủ tịch YP Watanabe cho rằng việc cộng tác giữ hai đảng sẽ diễn ra "một phần" và tùy thuộc vào từng vấn đề và chính sách cụ thể, đồng thời bác bỏ khả năng đảng này sẽ lập tức tham gia liên minh cầm quyền. Theo ông, sự hợp tác chỉ diễn ra trong những lĩnh vực mà hai đảng cùng chung tiếng nói./.

                                                                                   Theo TTXVN

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục