Ngày 30/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc không tán thành trừng phạt Iran.

 

a

Iran được cho là vẫn ôm tham vọng hạt nhân. (Ảnh AP)

Theo đó, Bắc Kinh hy vọng các bên liên quan kiên trì phương hướng ngoại giao, giải quyết ổn thoả vấn đề hạt nhân Iran thông qua đối thoại và đàm phán.

Trung Quốc cũng tỏ ý hoan nghênh việc Iran gửi thư lên Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), bày tỏ mong muốn tiến hành đàm phám về việc trao đổi thanh nhiên liệu dùng cho lò phản ứng nghiên cứu Tehran.

Động thái của Bắc Kinh đưa ra chỉ vài ngày sau khi Nga phản đối trừng phạt của phương Tây với Iran.

Cụ thể, sau khi Liên minh châu Âu (EU) đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào ngành năng lượng của Iran, ngày 27/7, Bộ Ngoại giao Nga đã ra thông cáo khẳng định các biện pháp trừng phạt đơn phương mà EU áp đặt đối với Iran là "không thể chấp nhận được".

"Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng thông lệ áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương và tập thể chống Iran, vượt quá cơ chế trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, là không thể chấp nhận được", thông cáo có đoạn nêu.

Cũng như Bắc Kinh, Moscow hoan nghênh tuyên bố của Iran sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân và ủng hộ đề xuất của Tehran mời Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil tham gia tiến trình này.

Tại cuộc họp ngày 26/7 ở thủ đô Brussels của Bỉ, Bộ trưởng ngoại giao các nước EU đã thông qua biện pháp trừng phạt mới nhằm vào ngành năng lượng của Iran.

Những biện pháp trừng phạt mới bao gồm cấm bán thiết bị, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ cho ngành dầu khí Iran, cấm những dự án đầu tư mới tập trung vào khu vực năng lượng của Iran, cấm cung cấp những mặt hàng có thể dùng để chế tạo vũ khí thông thường…

Lệnh trừng phạt mới sẽ ảnh hưởng tới ngành dầu khí - huyết mạch kinh tế của Iran.

Các biện pháp trừng phạt mới này có hiệu lực ngay từ ngày được thông qua.

 

 

                                              Theo Báo Vietnamnet

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục