Ngày 25-8, 4 sĩ quan cảnh sát Philippines đã bị đình chỉ công tác vì liên quan đến vụ thảm sát con tin làm chết 8 du khách Hồng Kông (HK) hôm 23-8. Người phát ngôn cảnh sát quốc gia Agrimero Cruz cho biết 4 sĩ quan này chỉ huy đội đặc nhiệm với nhiệm vụ giải cứu con tin.

 

Lệnh đình chỉ được ban hành vào ngày Philippines tổ chức quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân. Theo hãng tin AFP, Tổng thống Benigno Aquino ra lệnh treo cờ rủ ở tất cả các văn phòng chính phủ và các sứ quán trong ngày này để thể hiện sự đoàn kết với người dân HK. Tuy nhiên, sự căm phẫn ở cả Philippines lẫn HK đã làm lu mờ đi cử chỉ này.

Hoa được đặt tại Trung tâm Leighton Hill Community ở Hồng Kông trong buổi lễ tưởng niệm 8 nạn nhân ngày 25-8. Ảnh: REUTER

 
Tấn bi kịch trên đã được chiếu trên đài truyền hình khiến mọi người khắp thế giới theo dõi cảnh đội đặc nhiệm không thể lọt vào xe buýt trong vòng hơn một giờ sau khi đập vỡ cửa sổ xe. Họ cũng đã không thể chộp lấy cơ hội bắn hung thủ vào thời điểm y mở cửa xe và ló mặt ra ngoài.
 
Tuy nhiên, ông Cruz cho rằng làn sóng căm giận đổ dồn vào lực lượng cảnh sát là không công bằng. Ông tuyên bố hiện vẫn còn quá sớm để kết luận các nạn nhân bị trúng đạn của hung thủ hay cảnh sát.
 
Tổng thống Aquino đã ra lệnh tiến hành điều tra và hứa sẽ thông tin đầy đủ cho nhà chức trách HK về kết quả điều tra. Đồng thời, để xoa dịu căng thẳng ở HK, ông đã thành lập một phái đoàn cấp cao để đến HK trong thời gian sớm nhất.
 
Cũng trong ngày 25-8, hầu hết những người sống sót trong vụ bắt con tin trên trở về HK cùng với thi thể của 8 du khách thiệt mạng. Chín người đã được thả sau vài giờ bị cầm giữ và 7 người được giải cứu, trong đó có 3 người bị thương nặng. Một du khách bị thương nặng còn được điều trị ở Manila và một người khác sẽ được chở về bằng máy bay y tế.
 
 
 
                                                                                      Theo NLĐ

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục