Ngày 25.8, ông Kim Yong Nam, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên đã có cuộc gặp với cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter.


 

Ông Kim Yong Nam, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên tiếp cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter.

Theo hãng thông tấn KCNA, cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí cởi mở, kết thúc bằng một buổi tiệc chiêu đãi cựu Tổng thống.

Trước đó, chiều 25.8, ông Carter đã được Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan đón tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Ông nhận bó hoa từ một bé gái, hôn vào má cô bé, không phát biểu với phóng viên cùng đám đông, ông nhẹ nhàng lên xe và rời khỏi sân bay.

Báo chí Mỹ cho biết mục đích chuyến thăm của cựu Tổng thống Carter được cho là nhằm đưa về nước một công dân Mỹ đang bị giam giữ ở Triều Tiên. Người này có tên là Aijalon Mahli Gomes, bị Triều Tiên bắt giữ từ cuối tháng 1 vì tội xâm nhập trái phép vào lãnh thổ Triều Tiên. Sau đó, vào đầu tháng 4, Gomes - 30 tuổi, từng là giáo viên dạy tiếng Anh ở Hàn Quốc, bị kết án 8 năm tù giam và buộc nộp phạt 700.000 USD.

Báo giới cho hay Carter nghỉ lại một đêm ở Bình Nhưỡng và quay lại Gomes vào ngày 26.8.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama từ chối đưa ra bình luận về chuyến thăm Triều Tiên của ông Carter. Washington cho hay không có kế hoạch cử phái viên tới Bình Nhưỡng và sẽ tiếp tục xem xét vụ việc của Gomes thông qua các nhà ngoại giao Thụy Điển và thương lượng việc phóng thích với Bình Nhưỡng. Thụy Điển hiện đang là đại diện các lợi ích của Mỹ tại Triều Tiên.

Ông Carter cho biết chuyến đi này của ông mang tư cách cá nhân, giống như chuyến thăm Bình Nhưỡng của cựu Tổng thống Bill Clinton hồi tháng 8.2009. Ông Clinton khi đó tới Triều Tiên để đưa hai nữ phóng viên Mỹ Laura Ling và Euna Lee về nước. Hai người này bị Triều Tiên giam giữ vào tháng 3.2009 cũng vì tội xâm nhập trái phép.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter là thành viên Đảng Dân chủ, giữ chức Tổng thống Mỹ từ năm 1977 tới năm 1981. Ông đoạt giải Nobel hoà bình năm 2002. Trước đó, ông đã có chuyến thăm lịch sử tới Triều Tiên năm 1994 nhằm làm xoa dịu căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của nước này

 

                                                                                     Theo BLĐ

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục