Thủ tướng Nga Vladimir Putin không chỉ có những màn trình diễn ngoạn mục với cá heo mà hôm 27.8 ông đã có một quyết định táo bạo hơn: lái xe chiếc xe Lada màu vàng yến trên quãng đường 2.000 km dọc nước Nga.


 

Thủ tướng đổ xăng cho chiếc Lada.
Thủ tướng đổ xăng cho chiếc Lada.

Được hộ tống bởi một đoàn phóng viên truyền hình, Thủ tướng Nga háo hức thực hiện hành trình từ thành phố Khabarovsk ở Viễn Đông tới thành phố Chita ở Siberia.

Đeo kính râm và mặc chiếc áo thoải mái, Putin ngồi sau tay lái của chiếc xe thể thao mới tinh hiệu Lada Kalina, do hãng Avtovaz sản xuất. Đây là hãng chế tạo xe hơi được chính phủ Nga đầu tư với số tiền khổng lồ.

Thủ tướng dừng xe tại một trạm bơm để đổ xăng. Chiếc Lada màu vàng yến có thiết kế cửa xe khá điệu đà, trên đó nổi bật logo Lada. Sau khi bơm đầy xăng, Putin chạy qua tấm biển đề "Chita - 1910 km".

Ông Putin sẽ lái xe dọc con đường cao tốc mới hoàn thành nối giữa Siberia và vùng Viễn Đông của Nga. Đây là đường bộ đầu tiên nối hai miền đông - tây mà trước đây người dân chỉ có thể đi lại bằng đường sắt hoặc đường hàng không. Dự kiến đường bộ sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng từ đầu tháng 9.

Ông Putin gọi đây là sự kiện lịch sử vì "nước Nga từ xưa tới nay chưa bao giờ có đường cao tốc kết nối tới tất cả các khu vực". "Đây là một sự kiện quan trọng, một thời khắc lịch sử của nước Nga" - Putin viết trên website chính thức của mình.

Trong chuyến đi, Putin cũng không ngớt lời khen ngợi chất lượng chiếc Lada đang lái. Báo giới cho hay, đây là một cú ghi điểm ngoạn mục cho hãng xe Avtotaz, vốn đang ngập trong khủng hoảng khi nền kinh tế xuống dốc, đồng thời cũng góp phần quảng bá hình ảnh vốn nghèo nàn và không được ưa chuộng của nhãn hiệu Lada trên thế giới. Tuy nhiên, Thủ tướng thừa nhận, ông sẽ không tự lái một mình suốt chặng đường dài này, mà thỉnh thoảng sẽ ngồi trong chiếc xe Jeeps hộ tống ngoại nhập đắt tiền.

Hành trình của Putin làm nhiều người dự đoán, cựu điệp viên đã 57 tuổi của Cơ quan an ninh và tình báo Xô Viết (KGB) này muốn quảng bá hình ảnh "con người hành động" của mình trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, mặc dù ông chưa khẳng định có tham gia chạy đua để trở thành tổng thống nhiệm kỳ thứ 3 của Kremlin hay không.

Trước chuyến đi này, Putin đã tới thăm khu bảo tồn thiên nhiên, nơi ông say sưa ngắm một chú gấu màu nâu. Sau đó, ông lại có những màn trình diễn ngoạn mục khi cưỡi sóng "săn" cá voi ngoài khơi vịnh Thái Bình Dương để thu thập một mẩu da cá voi xám, phục vụ cho công tác nghiên cứu loài cá voi sắp có nguy cơ tuyệt chủng

 

                                                                                      Theo BLĐ

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục