Truyền hình Chile ngày hôm qua công chiếu một đoạn băng ghi hình dài 5 phút trong tổng số 45 phút về cảnh sinh hoạt của 33 thợ mỏ bị kẹt dưới hầm ở độ sâu 700m. Thiết bị ghi hình được đưa xuống phía dưới qua lỗ thông hơi để các thợ mỏ tự ghi hình. Hầu hết các thợ mỏ đều không mặc áo do nhiệt độ và độ ẩm dưới hầm ở mức cao.

 

Theo Bộ Y tế Chile, mặc dù mỗi thợ mỏ giảm cân trung bình từ 8 đến 10kg, nhưng sức khỏe và tinh thần của họ vẫn tốt. Trong đoạn băng hình, một trong các thợ mỏ nói: “Chúng tôi tổ chức mọi thứ thật tốt nơi đây. Đây là nơi chúng tôi động viên nhau, gặp gỡ nhau hàng ngày, lên nhiều kế hoạch và cầu nguyện”.

Các thợ mỏ còn lại cũng vẫy chào qua camera. Tiếng cười và niềm vui vẫn hiện diện nơi họ. “Gửi lời hỏi thăm tới gia đình tôi! Xin hãy sớm đưa chúng tôi ra khỏi nơi đây!”, một thợ mỏ nói. Các thợ mỏ đồng thanh hát quốc ca Chile và hô vang: “Chile muôn năm, thợ mỏ muôn năm!”.

Một vụ nổ tại khu hầm mỏ này làm bít đường lên mặt đất từ ngày 5-8, tuy nhiên vào ngày 22-8, người ta đã phát hiện 33 thợ mỏ vẫn còn sống. Trong suốt 17 ngày, họ đã phải chia nhau khẩu phần lương thực và thức uống lẽ ra chỉ dùng trong vài ba ngày.

Tới nay các thợ mỏ đã được tiếp tế thức ăn, nước uống có oresol để tránh mất nước. Ngoài ra họ còn được gửi một số trò chơi và thuốc giảm đau.

Sau khi nhận được thông tin cho biết có thể phải mất 4 tháng mới đào bới xong để cứu, 33 thợ mỏ vẫn bình tĩnh. Một chương trình hướng dẫn tập thể dục và thư giãn đã được gửi xuống cho các thợ mỏ để họ duy trì sức khỏe trong thời gian chờ đợi cứu sống.

Thế nhưng, gia đình của các thợ mỏ này đã bắt đầu kiện các chủ hầm mỏ San Jose, nơi xảy ra vụ tai nạn khi cho rằng, họ không tuân thủ các quy định an toàn. Chính phủ cũng bị kiện vì đã cho phép mở cửa lại hầm mỏ này vào năm 2008 sau khi đã xảy ra tai nạn.

Quan tòa đã ra lệnh phong tỏa 1,8 triệu USD tài sản của Công ty San Esteban-chủ sở hữu khu mỏ San Jose, sau khi tiếp nhận đơn kiện phòng ngừa khả năng đền bù cho gia đình các thợ mỏ.

Công ty San Esteban cho biết, họ không đủ khả năng trả lương cho thợ mỏ và có thể phá sản. Họ cũng không có thiết bị và tiền để tham gia giải cứu 33 thợ mỏ mà phó thác cho chính phủ. Hiện công việc đào hầm giải cứu do một công ty khai khoáng nhà nước Chile thực hiện với chi phí 1,7 triệu USD.

Quốc hội Chile đang điều tra vụ tai nạn và Tổng thống Sebastian Pinera cam kết sẽ trừng phạt bất cứ ai vô trách nhiệm trong vụ này.

 

                                                                                     Theo SGGP

Các tin khác


Tổng thống Iran Raisi thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng

Một quan chức Iran xác nhận Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở ông gặp nạn ở vùng núi gần biên giới Azerbaijan.

Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục