Cơ quan điều tra Philippines hôm qua lần đầu tiên thừa nhận rằng các du khách Hồng Kông, bị bắt làm con tin trên một chiếc xe buýt tại thủ đô Manila hôm 23/8, có thể đã bị trúng đạn của cảnh sát trong cuộc tấn công giải cứu

 

Các nhà điều tra xem xét chiếc xe buýt nơi xảy ra vụ bắt con tin.

Đây là tuyên bố được bà Leila de Lima, Bộ trưởng Tư pháp và là người đứng đầu ủy ban điều tra về vụ này, đưa ra. Theo bà De Lima, báo cáo xét nghiệm pháp y một số nạn nhân cho thấy thực tế đã diễn ra không giống như mô tả của người lái xe buýt, theo đó, thủ phạm đã bắn thẳng vào các con tin.

Cuối tháng 8 vừa qua, thủ phạm, một cựu sĩ quan cảnh sát, đã bắt làm con tin 20 du khách du Hồng Kông trên một chiếc xe buýt, trong suốt một ngày, ngay tại trung tâm thủ đô Manila, trước khi bị cảnh sát bắn chết. Trong số 15 du khách còn lại trên xe, 8 người bị trúng đạn chết, 7 người bị thương.

Sau vụ thảm sát này, ban đầu, cảnh sát Philippines quả quyết là 8 du khách kể trên bị trúng đạn của kẻ bắt con tin. Thủ phạm được trang bị một khẩu súng lục và một súng tiểu liên. Tuy nhiên, một làn sóng chỉ trích về vai trò của chính quyền Philippines trong vụ giải phóng con tin này, đặc biệt tại Hồng Kông, đã bùng lên mạnh mẽ.

Chính quyền Hồng Kông yêu cầu Manila phải đưa ra các bằng chứng về nguyên nhân tử vong của các du khách. Năm cảnh sát, trong đó có bốn chỉ huy nhóm 200 cảnh sát đặc nhiệm thực hiện cuộc giải cứu, đã bị đình chỉ công tác.

Trung Quốc đã kêu gọi tiến hành báo cáo công bằng và toàn diện.

Kết luận của cuộc điều tra chính thức dự kiến sẽ được đưa ra trong vài ngày tới.

 

                                                                            Theo DanTri

Các tin khác


Thủ tướng Hungary đánh giá triển vọng EU mở đàm phán gia nhập cho Ukraine

Ukraine đã chính thức được trao tư cách ứng cử viên EU vào năm ngoái, một quyết định nhanh chóng trong bối cảnh quốc gia này đang có xung đột với Nga

Số trẻ em bị tấn công, giết hại ở CHDC Congo tăng mức kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 30/9 cho biết Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang chứng kiến số lượng trẻ em bị giết, bị thương tật, bị bắt cóc hoặc bị tấn công tình dục ở mức cao kỷ lục trong năm 2023 và là năm thứ ba liên tiếp.

"Khoảng trống Suwalki": Điểm yếu lớn nhất của NATO giờ ra sao?

NATO từng lo ngại về điểm yếu lớn nhất của mình với Nga về cái gọi là "Khoảng trống Suwalki". Nhưng nguy cơ này bây giờ giảm đi đáng kể do cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Quân đội Somalia bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của Al-Shabaab

Ngày 29/9, Lực lượng an ninh Somalia đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Al-Shabaab, kẻ chịu trách nhiệm mua sắm vũ khí và thiết bị nổ cho nhiều vụ tấn công khủng bố trên khắp Somalia.

Căng thẳng Đức - Italy về vấn đề di cư

Căng thẳng Đức - Italy đang cản trở thỏa thuận của EU về các quy tắc mới để giải quyết khủng hoảng di cư ở châu Âu.

Nổ kho nhiên liệu ở Nagorny-Karabakh: Số người thiệt mạng tăng lên 170

Hãng thông tấn Armenpress của Armenia ngày 29/9 dẫn lời giới chức tại khu vực Nagorny-Karabakh cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ và cháy kho nhiên liệu ở khu vực này đã tăng lên 170 người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục