Hãng tin AFP ngày 15-9 dẫn bản báo cáo từ Viện Phát triển hải ngoại của Anh (ODI) cho biết Việt Nam và Ghana là những “ngôi sao sáng” trong số các nước đạt tiến bộ lớn trên lộ trình thực hiện các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) của LHQ. Bản báo cáo được đưa ra ngày 14-9 trước thềm kỳ họp thượng đỉnh của LHQ tại New York vào tuần tới.

 

Theo báo cáo của ODI, trong vòng 14 năm (từ 1990-2004), Việt Nam đã đạt được “tiến bộ chưa từng có” trong việc cải thiện đời sống của người nghèo. Với nỗ lực không ngừng, Việt Nam đã giảm được một nửa tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng và giảm tỷ lệ người có mức thu nhập dưới 1USD/ngày từ gần 2/3 dân số xuống còn 1/5.

Trong khi đó, Ghana cũng đạt thành tích giảm gần 3/4 số người nghèo - từ mức 34% dân số xuống còn 9% trong giai đoạn 1990-2004. Với kết quả giảm được một nửa số người nghèo, 10 nước châu Phi, trong đó có Ethiopia, Ai Cập và Angola được ODI đánh giá cao trong báo cáo của mình.

Mặc dù khá lạc quan trong đánh giá đối với một số nước, song ODI vẫn chỉ trích một số nước và khu vực trên thế giới đạt tiến bộ chậm chạp trong việc thực hiện MDGs, đặc biệt là trong lĩnh vực giảm đói nghèo và tiếp cận với giáo dục.

Giảm số trẻ em nghèo đói là một trong những mục tiêu lớn của LHQ.

Trong khi đó, theo báo cáo của Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO), nhờ kinh tế tăng trưởng trở lại, số người đói trên toàn cầu trong năm 2010 đã giảm xuống còn 925 triệu người so với 1,023 tỷ người của năm 2009. Đây là lần đầu tiên trong vòng 15 năm qua, số người đói giảm. Tuy nhiên, FAO và Chương trình lương thực thế giới (WFP) cho rằng tình trạng đói kém vẫn là mức cao “không thể chấp nhận được”.

Tổng Giám đốc FAO Jacques Diouf nói: “Với việc mỗi 6 giây có một trẻ em tử vong do các vấn đề liên quan đến việc thiếu ăn, nạn đói vẫn là bi kịch và là bê bối lớn nhất của thế giới”. Hơn 40% người đói hiện đang tập trung ở 2 nước Ấn Độ và Trung Quốc trong khi chỉ có 19 triệu người thiếu dinh dưỡng sống ở các nước phát triển.

Hội nghị thượng đỉnh LHQ năm 2000 đã đề ra 8 MDG, song với tốc độ thực hiện như hiện nay, các chuyên gia và cơ quan viện trợ thế giới tỏ ra hoài nghi về việc đạt MDG khi thời hạn chót đang đến gần (năm 2015). Mục tiêu đầu tiên trong 8 MDG của LHQ là giảm tỷ lệ đói nghèo trên thế giới từ mức 20% xuống 10% dân số thế giới vào năm 2015.

Theo FAO và WFP, dù số người thiếu ăn trong năm 2010 đã giảm được 10% so với năm 2009 nhưng vẫn còn 925 triệu người, chiếm 16% dân số thế giới. Do đó, để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra, trong 5 năm tới phải tiếp tục giúp khoảng 500 triệu người, tức 6% dân số thế giới, thoát khỏi diện thiếu ăn.

 

                                                                                      Theo SGGP

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục