Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama vừa được tạp chí Forbes bình bầu là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

 

d
Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do Forbes bầu chọn năm nay, bà Michelle Obama đã vượt 39 bậc, đánh bại Thủ tướng Đức Angela Merkel để giành ngôi vị đầu bảng. Bà được đánh giá cao vì trí tuệ chính trị kết hợp hài hoà với khiếu thẩm mỹ thời trang.

Tờ Forbes đã dành những từ ngữ tốt đẹp nhất để ca ngợi bà Obama: "Tốt nghiệp luật Harvard nhưng là một biểu tượng thời trang và là một người mẹ khoẻ khoắn của 2 người con, bà là hiện thân của Jacqueline Kennedy".

Tờ báo cũng nhận định bà Obama "đã kiến tạo nên văn phòng Đệ nhất Phu nhân của chính mình". Kể từ khi ông Obama đắc cử Tổng thống, bà đã tiến hành nhiều chiến dịch, trong đó có chiến dịch vì nữ quyền và tăng cường dinh dưỡng trong trường học.

Đứng thứ 2 trong danh sách là "nữ hoàng bánh kẹo" Irene Rosenfeld, giám đốc điều hành tập đoàn thực phẩm Kraft Foods và là một nhân vật quen thuộc ở khu vực Đại Tây Dương nhất là sau thương vụ mua lại công ty bánh kẹo Anh Cadbury đầy tranh cãi, làm hơn 400 người mất việc.

d
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, "nữ hoàng" truyền hình Oprah Winfrey, ca sĩ Lady Gaga và bà Indra Nooy - nữ giám đốc đầu tiên trong lịch sử PepsiCo có mặt trong danh sách.

Trong số 10 nhân vật đứng đầu danh sách còn có 2 phụ nữ da màu quyền lực khác là Oprah Winfrey đứng vị trí thứ 3 và Beyonce Knowles đứng thứ 9.

Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel bị tụt xuống hạng 4, ngay trên vị trí thứ 5 của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Nhóm những người đồng tính cũng giữ những vị trí trong top 10. Ellen DeGeneres đứng thứ 10, Lady Gaga đứng thứ 7. Lady Gaga cũng là người trẻ nhất trong danh sách, cô mới 24 tuổi.

Trong danh sách năm nay cũng xuất hiện nhiều gương mặt phụ nữ Châu Á trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính và thiết kế thời trang. Bà Ho Ching, giám đốc Quỹ Temasek Holdings ở Singapore trị giá 135 tỉ USD đứng ở vị trí thứ 30. Chua Sock Koong, giám đốc Tập đoàn Viễn thông Singapore đứng thứ 71 và bà Sun Yafang, giám đốc Công ty Công nghệ Huawei của Trung Quốc đứng thứ 90.

Tạp chí Forbes cho hay, năm nay tiêu chí bình chọn có thay đổi một chút. Thay vì xét theo cách truyền thống dựa trên những ảnh hưởng về kinh tế và tần suất xuất hiện trên báo chí, năm nay việc bầu chọn chủ yếu dựa vào khả năng kinh doanh và mức độ ảnh hưởng sáng tạo của những người được bầu chọn trên thế giới.

 

                                                                                  Theo BLĐ

Các tin khác


Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục