Hiện chỉ có 7 trong số 150 nguyên thủ quốc gia dân cử là phụ nữ, 13 phụ nữ giữ chức tổng giám đốc trong số 500 công ty hàng đầu

 

Tiến trình đạt được quyền lực chính trị của nữ giới trên thế giới diễn ra chậm chạp trong lúc nạn bạo hành đối với họ vẫn tồn tại dai dẳng. Báo cáo về phụ nữ The Worlds Women 2010 được Liên Hiệp Quốc công bố hôm 20-10 nhận định như trên.

Đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc Margot Wallstrom đến Congo tìm hiểu về các vụ hãm hiếp tập thể của binh lính. Ảnh: AFP
 
Hãng tin AFP dẫn báo cáo 5 năm một lần của Liên Hiệp Quốc lần này cho rằng bất bình đẳng giữa nam và nữ trên vũ đài chính trị là thể hiện rõ nét nhất. Chỉ có 7 trong số nguyên thủ quốc gia dân cử là phụ nữ và nếu tính cả thủ tướng thì chỉ có 14 phụ nữ. Báo cáo nhìn nhận đây là một cải thiện rất nhỏ so với thập niên trước. Tính bình quân, chỉ có 1/6 bộ trưởng ở các nước trên thế giới là phụ nữ và con số này đã tăng gấp đôi so với năm 1998.
 
Báo cáo cho rằng sự cải thiện này “chậm nhưng ổn định”. Hiện chỉ có 23 nước có tỉ lệ nữ đại biểu quốc hội cao hơn 30%. Trung Quốc là nước có nữ nghị sĩ đông nhất ở khu vực Đông Á, với tỉ lệ 21%. Các nước không có nữ nghị sĩ là Belize, Micronesia, Oman, Qatar, Ả Rập Saudi và quần đảo Salomon. Trong lãnh đạo kinh doanh, chỉ có 13 phụ nữ làm tổng giám đốc trong số 500 công ty lớn nhất trên thế giới. Báo cáo đồng thời nhấn mạnh đến cách biệt đáng kể về lương giữa nam và nữ.
 
Bên cạnh đó, báo cáo ghi nhận tình trạng bạo hành về tình dục, thân thể và tâm lý là “hiện tượng phổ biến”. Một khảo sát quốc tế cho thấy rằng tỉ lệ phụ nữ từng bị bạo hành tại Trung Quốc là 12%, tại Đức là 40%, tại Úc gần 50% và tại Zambia 60%. Khoảng 20% phụ nữ tại Ấn Độ và Anh xác nhận từng bị chồng hoặc người thân bạo hành. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tỉ lệ này lên tới 40% và tại vùng nông thôn Peru là 60%. Báo cáo cho thấy bình quân tại các nước đang phát triển, phụ nữ phải mất 5 giờ mỗi ngày để làm công việc lặt vặt trong nhà hoặc chăm sóc gia đình, nhiều gấp đôi người đàn ông. Trong khi đó, tại Mỹ và các nước Bắc Âu, thời gian đàn ông dành cho công việc nhà có chiều hướng tăng trong khi ở nữ giới lại có xu hướng giảm.
 
 
 
                                                                                          Theo NLĐ

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục