Ông Gaddafi vẫn còn kiểm soát ở Tripoli, còn phe nổi dậy chiếm đóng Benghazi và phần lớn miền Đông.

Ông Gaddafi vẫn còn kiểm soát ở Tripoli, còn phe nổi dậy chiếm đóng Benghazi và phần lớn miền Đông.

Các nước thành viên của NATO đang quyết tâm “kết thúc chiến dịch Libya” trong tháng 6 này và hiện nay, đợt tấn công thứ 3 đã bắt đầu - các quan chức NATO hôm qua thông báo, cùng ngày Đức trở thành nước mới nhất công nhận phe nổi dậy ở Libya.

 

Theo báo giới phương Tây và các quan chức NATO, ngay từ cuối tháng 5, Anh và Pháp đã phối hợp thống nhất hành động, tăng cường các cuộc oanh kích vào thủ đô Tripoli và một số nơi khác, nhằm sớm kết thúc cuộc can thiệp.

Theo NATO, đợt oanh kích, bắt đầu từ ngày 19/3, “đã tiêu diệt gần 1 nửa lực lượng không quân của Libya” - gồm hơn 100 máy bay MiG-21, MiG-23 và 30 máy bay Su-22.

Đợt thứ 2 từ ngày 30/4 “đã loại hẳn lực lượng không quân, làm tê liệt các sân bay, diệt quá nửa lực lượng pháo binh và xe tăng, đánh phá hầu hết các sở chỉ huy và các trung tâm thông tin quân sự”.

Hiện nay, đợt tấn công thứ 3 đã bắt đầu. Các máy bay của Pháp, Anh, Italia và Đan Mạch được huy động ở mức cao hơn, đặc biệt là các trực thăng vũ trang của Pháp và của Anh đóng vai trò quyết định, vì tính cơ động và tính chính xác của loại vũ khí này.

Tàu chở máy bay trực thăng của Pháp mang tên Le Tonnerre (Sấm Sét) cùng với tàu chở trực thăng Ocean (Đại Dương) của Anh là 2 phương tiện lợi hại nhất.

Để cho các cuộc tấn công được chính xác, vài chục chuyên gia quân sự của Pháp, Anh, Mỹ và Italia thuộc không quân, thông tin, tình báo quân sự đã được đưa vào Libya từ cuối tháng 4 để cùng lực lượng nổi dậy hướng dẫn các cuộc oanh tạc của NATO được chính xác.

Máy bay quan sát không người lái của Mỹ cũng góp phần “rất đắc lực”.

Với tình hình này, có thể thấy bước vào tháng 6, thế trận ở Libya sẽ khẩn trương hơn hẳn các tháng trước. Các nước NATO quyết tâm dứt điểm, không để cho tình hình kéo dài.

Hôm qua, Chính phủ Đức đã công nhận phe nổi dậy ở Libya là “những người đại diện chính đáng cho nhân dân Libya”. Đức trước đó bị chỉ trích vì không ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ cho phép NATO không kích Libya.

“Chúng tôi muốn thấy một Libya tự do, sống trong hòa bình, dân chủ và không có Gadhafi”, Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle tuyên bố khi tới thăm dinh luỹ của phe nổi dậy ở Benghazi, Libya.

Đến nay, đã có 12 nước đã công nhận Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia của lực lượng nổi dậy ở Libya.

Sau nhiều tháng xung đột đẫm máu, ông Gaddafi vẫn còn kiểm soát ở Tripoli, còn phe nổi dậy chiếm đóng Benghazi và phần lớn miền Đông.

 

                                                                                 Theo DanTri

Các tin khác


Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục