Hàng trăm người ủng hộ Chính phủ Syria đã tấn công lãnh sự quán Mỹ và Pháp ở Damascus, Syria trong ngày 11-7, Reuters và AFP đưa tin.

 

Hành động căng thẳng đột ngột này được cho là để phản ứng chuyến thăm trước đó của đại sứ Mỹ và Pháp đến Hama, một thành phố đối đầu dữ dội với Tổng thống Syria Bashar Assad. Syria đã rất giận dữ về chuyến thăm trên và phát ngôn của đại sứ Mỹ Robert Ford về việc Chính phủ Syria đàn áp người biểu tình ôn hòa tại đất nước này.

Hư hại bên ngoài tòa lãnh sự Mỹ tại Damascus, Syria - Ảnh: Reuters

Người ủng hộ Chính phủ Syria phản đối trước tòa lãnh sự Pháp tại Damascus, Syria trong ngày 11-7 Ảnh: AFP

Mỹ nói khoảng 300 tên “côn đồ” đã tấn công các bức tường của tòa lãnh sự trước khi bị lực lượng bảo vệ giải tán. Không có báo cáo số người bị thương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland chính thức phản đối Syria, tố cáo đám đông người Syria đã trèo lên mái tòa lãnh sự, phun sơn, đập bể cửa sổ, các máy quay an ninh, ném trái cây và rau vào tòa nhà. Mỹ cáo buộc người biểu tình bị xúi giục bởi một đài truyền hình thân cận với nhà cầm quyền và yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại tại tòa lãnh sự.

Cảnh tương tự diễn ra ở lãnh sự quán Pháp. Nhân viên bảo vệ ở tòa lãnh sự Pháp phải bắn súng chỉ thiên để xua đuổi đám đông người quá khích. Mỹ và Pháp đều cáo buộc chính quyền Syria phản ứng quá chậm và yêu cầu Syria tôn trọng các cam kết quốc tế về bảo vệ nhân viên ngoại giao và quyền tự do đi lại của họ.

Vụ đập phá hôm 11-7 là vụ tồi tệ nhất kể từ năm 2000, khi người biểu tình ném đá và đập phá tòa nhà lãnh sự Mỹ phản đối liên quân Mỹ - Anh không kích Iraq.

Theo Reuters, AFP

 

Các tin khác


IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục