Trong cuộc gặp vừa diễn ra tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ khẳng định với Phó Chủ tịch Trung Quốc rằng duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với Bắc Kinh “có tầm quan trọng sống còn với Mỹ”, nhưng cũng nhấn mạnh về những vấn đề mà Mỹ coi là không công bằng.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà trắng

Tổng thống Barack Obama đã bảo đảm với Phó Chủ Tịch Tập Cận Bình là Mỹ hoan ngênh sự trỗi dậy của Trung Quốc trên trường quốc tế, nhưng nói tất cả mọi quốc gia đều phải tuân thủ cùng những luật lệ về kinh tế và nhân quyền.

"Chúng tôi muốn làm việc với Trung Quốc để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều cùng phải tuân thủ các quy tắc khi gia nhập hệ thống kinh tế thế giới," ông Obama nói với ông Tập Cận Bình. "Điều đó bao gồm việc đảm bảo rằng giao dịch thương mại được cân bằng không chỉ giữa Mỹ và Trung Quốc mà còn trên toàn thế giới."

Tổng thống Obama nói sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc trong hai thập niên qua đã giúp tăng cường sức mạnh và thịnh vượng cho Trung Quốc, nhưng đồng thời nó cũng gia tăng trách nhiệm của Trung Quốc.

Ông Obama nói Mỹ theo đuổi đường lối dàn xếp những vùng căng thẳng theo một đường lối “xây dựng”, gồm cùng chung sức làm việc trong cuộc khủng hoảng kinh tế và những vấn đề chính yếu khác, như vấn đề Iran.

Về phía mình, ông Tập Cận Bình nói ông hy vọng chuyến thăm sẽ làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa hai cường quốc.

Ông tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng “đối thoại thẳng thắn” về nhân quyền và cam kết hợp tác trong các vấn đề kinh tế.

Trong một tiệc trưa tại Bộ Ngoại giao sau đó, ông Tập Cận Bình nói Trung Quốc đã đạt được những thành tựu "to lớn" về nhân quyền trong 30 năm qua, và ông nói thêm "tất nhiên luôn có những điều cần cải thiện".

Ông cũng hoan nghênh việc hợp tác kinh tế hơn nữa với Mỹ, và nói rằng mọi vấn đề nên được giải quyết thông qua đối thoại, "không phải bảo hộ".

Hiện cường quốc số 1 và số 2 thế giới này còn tồn tại một số bất đồng về thương mại, tiền tệ và một số vấn đề khu vực và quốc tế. Washington đã gây áp lực lên Bắc Kinh đối với những vấn đề mà Mỹ coi là không công bằng trong thương mại, cũng như về giá trị của đồng Nhân dân tệ và nạn trộm cắp tài sản trí tuệ.

Ông Tập Cận Bình, 58 tuổi, được cho là sẽ kế nhiệm Chủ tịch Trung Quốc, ông Hồ Cẩm Đào, người sẽ thôi giữ chức vụ lãnh đạo Đảng Cộng sản vào cuối năm nay và kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch nước vào năm 2013.

Dư luận cho rằng Washington hy vọng tìm hiểu thêm phong cách lãnh đạo của người được cho là sẽ thừa kế vị trí lãnh đạo Trung Quốc.

Sau cuộc gặp nhà lãnh đạo Mỹ, Phó Chủ tịch Trung Quốc đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta tại Lầu Năm Góc. Ông Tập Cận Bình và ông Panetta đã phát biểu ngắn vào đầu cuộc họp nhưng không trả lời các câu hỏi của phóng viên về các vấn đề, trong đó có việc Trung Quốc phủ quyết một Nghị quyết của Liên hợp quốc về Syria.

Trước đó, ông Tập Cận Bình đã gặp ông Biden và Ngoại trưởng Hillary Clinton. Ông Biden nói rằng hai quốc gia sẽ nói chuyện "thẳng thắn" về những khác biệt của mình và gọi mối quan hệ Washington – Bắc Kinh là một trong những mối bang giao quan trọng nhất trên thế giới. Ông Biden cũng nói rằng hai nước không luôn cùng quan điểm, nhưng có các quan ngại về chính trị và kinh tế quan trọng giúp họ cùng hợp tác.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo đang Trung Quốc nói ông hy vọng sẽ giao tiếp rộng rãi với các thành phần của xã hội Mỹ trong chuyến công du và tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Trong bài phát biểu bằng văn bản ngay khi đặt chân xuống sân bay, Phó Chủ tịch Trung Quốc cho biết, chuyến thăm này là nhằm thực hiện các nhận thức chung quan trọng đạt được giữa Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Mỹ Obama trong chuyến thăm Mỹ tháng 11 năm ngoái của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác hợp tác Trung-Mỹ tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi.

 

                                                                      Theo Dantri

 

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục