Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tỏ ra không có ý định từ bỏ hành động quân sự tiềm tàng, nói rằng nước ông phải “làm chủ được vận mệnh của mình”.

 

 
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng ngày 5/3.
 
Hai nhà lãnh đạo, vốn có quan hệ căng thẳng, đã cố gắng cho thấy một mặt trận đoàn kết trong vấn đề hạt nhân của Iran khi họ tiến hành hội đàm tại Nhà Trắng. Nhưng những tuyên bố công khai của họ đã cho thấy những bất đồng về việc làm cách nào để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, đằng sau cánh cửa khép, Thủ tướng Netanyahu đã đảm bảo với ông Obama điều mà Tổng thống Mỹ từng nói công khai - rằng Israel chưa quyết định liệu có tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran hay không, nhưng bảo vệ quyền sử dụng hành động quân sự, một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán cho biết.

Khởi động một trong những cuộc gặp quan trọng nhất giữa các lãnh đạo Mỹ và Israel trong những năm gần đây, ông Obama và Netanyahu đã không đề cập tới những bất đồng kéo dài về những lo ngại của Washington rằng Israel có thể vội vàng tấn công chương trình hạt nhân của Iran trong những tháng tới.

Tổng thống Obama, người đang phải đối mặt với những áp lực bầu cử từ các cử tri Mỹ ủng hộ Israel và các đối thủ từ đảng Cộng hoà, đã đảm bảo với ông Netanyahu rằng Mỹ coi giải pháp quân sự là kế sách cuối cùng và “được sự ủng hộ của Israel”.

Nhưng ông Obama đã hối thúc Israel bình tĩnh để các biện pháp cấm vấn và ngoại giao có kết quả.

“Chúng tôi tin rằng vẫn có một cánh cửa cho giải pháp quân sự đối với vấn đề này”, ông Obama nhấn mạnh.

Đáp lại, ông Netanyahu nói Israel “phải có khả năng để bảo vệ chính mình, bằng khả năng của chính mình, trước bất kỳ mối đe doạ nào”.

Ông Netanyahu cũng nói thêm rằng “trách nhiệm tối cao của ông với tư cách thủ tướng Israel là phải đảm bảo rằng Israel “làm chủ được vận mệnh của mình”.

Sau một loạt các cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo gặp trong bữa trưa riêng tư tại Nhà Trắng.

Theo kế hoạch, ông Netanyahu dự kiến cũng sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta.

Những cử chỉ thân mật

Tổng thống Obama và Thủ tướng Netanyahu được cho là có mối quan hệ nổi tiếng là lạnh nhạt.

Hồi tháng 11/2011, tại một hội nghị thượng đỉnh G20, các nhà báo đã nghe thấy đoạn nói chuyện riêng tư giữa Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và ông Obama, trong đó ông Sarkozy gọi nhà lãnh đạo Israel là “kẻ dối trá”.

Ông Obama đáp lại rằng: “Ông chán ông ta, nhưng tôi thì phải đối phó với ông ta thậm chí thường xuyên hơn ông”.

Nhưng bất chấp những các bất đồng về vấn đề Iran, cử chỉ của hai nhà lãnh đạo đối lập hẳn với cuộc gặp gần đây nhất tại Nhà Trắng hồi tháng 5/2011, khi ông Netanyahu giảng giải cho nhà lãnh đạo Mỹ về lịch sử Do Thái và chỉ trích cách tiếp cận của ông đối với tiến trình hoà bình Trung Đông.

Lần này, ông Obama và Netanyahu tỏ ra thân mật khi họ ngồi cạnh nhau, trò chuyện cởi mở và tỉnh thoảng còn gật đầu khi người kia nói.

Cuộc gặp của ông Obama với Thủ tướng Israel được xem là quan trọng nhằm duy trì niềm tin của đồng minh Trung Đông thân cận nhất của Mỹ và để chống lại những chỉ trích từ các đối thủ Cộng hoà đang nghi ngờ sự ủng hộ của ông dành cho nhà nước Do Thái.

Ông Obama cũng đang cố gắng giảm bớt “cuộc thảo luận không chính xác” về một cuộc chiến khác trong khu vực, vốn có thể ảnh hưởng tới sự phục hồi kinh tế của Mỹ và đe doạ cơ hội tái đắc cử của ông.

 

                                                          Theo DanTri

 

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục