Nhà máy điện hạt nhân duy nhất hiện nay của Iran tại Bushehr.

Nhà máy điện hạt nhân duy nhất hiện nay của Iran tại Bushehr.

Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay dẫn lời người đứng đầu cơ quan năng lượng hạt nhân nước này cho biết, Iran dự kiến sẽ xây một nhà máy điện hạt nhân mới, cùng với nhà máy duy nhất hiện nay ở thành phố miền nam Bushehr.

 

“Iran sẽ xây nhà máy điện hạt nhân 1.000 megawatt ở Bushehr vào năm tới”, đài truyền hình dẫn lời ông Fereydoon Abbasi Davani cho biết, ám chỉ đến lịch của Iran, từ tháng 3/2013-3/2014.

 

Trong khi đó hãng thông tấn Mehr dẫn lời Fereydoon Abbasi Davani cho biết thời gian biểu trên có thể kéo dài hơn. “Chúng tôi sẽ bắt đầu kế hoạch xây nhà máy 1.000 megawatt ở Bushehr vào năm tới”. Và ông cho biết các nhà thầu nước ngoài sẽ được mời để tham gia xây dựng.

 

Cả hãng thông tấn Mehr và ISNA đều cho biết một nhà máy hạt nhân nữa cũng được lên kế hoạch và có thể được xây dựng trong những năm tới.

 

ISNA dẫn lời ông Abbasi Davani cho biết thiết kế của nhà máy 360 megawatt ở Darkhovin, tỉnh Khuzestan, miền nam Iran và giáp giới Iraq “đã được hoàn thành và chúng tôi đang xem xét”.

 

Darkhovin là dự án do Pháp khởi xướng nhưng đã bị bỏ dở sau Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979, do châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tehran. Tháng 9/2011, phó giám đốc Cơ quan năng lượng hạt nhân Iran Mohammad Ahmadian cho biết Iran đang tìm kiếm sự giúp đỡ của nước ngoài để hoàn thành dự án.

 

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr hiện nay được các kỹ sư Đức khởi công vào những năm 1970 và được Nga hoàn thành. Nga hiện vẫn đang tiếp tục giúp Iran chạy nhà máy và cung cấp nhiên liệu cho nó. Được khánh thành vào năm 2010, nhà máy dự kiến sẽ bước vào giai đoạn sản xuất hết công suất vào tháng 11 năm nay.

 

Ngoài ra, Iran có một lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran, dùng để tạo chất đồng vị y tế cho các bệnh nhân ung thư và các bệnh khác.

 

Một nhà máy mới tại Bushehr sẽ tăng sản lượng điện ở Iran, một trong vài nước có trữ lượng điện lớn nhất thế giới.

 

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa ra công bố trên sau các cuộc đàm phán ở Baghdad vào ngày thứ tư và năm vừa qua giữa nước này và các cường quốc thế giới, tập trung vào chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

 

Các cuộc đàm phán hầu hết đều không mang lại kết quả gì bởi các quan điểm rất khác biệt giữa hai bên. Tuy nhiên, họ đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán tiếp theo ở Mátxcơva từ ngày 18-19/6.

 

 

                                                                         Theo Dantri

 

 

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục