(HBĐT)- Ngày 21/10, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật Tố cáo.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

 

Thành phần tham gia hội nghị gồm Giám đốc và thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND, Chánh thanh tra, Trưởng ban Tiếp công dân, Trưởng phòng Tài nguyên- môi trường các huyện, thành phố.

Dự hội nghị có đại diện thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Nội Chính, Ban Dân vận, Hội Nông dân, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh.  Đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế- Tổng thanh tra Chính phủ.  Đồng  chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Báo cáo tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo nêu rõ: Sau khi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Luật đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện cụ thể hoá các quy định của pháp luật về KN- TC đến toàn thể CB,CC, VC trong cơ quan, đơn vị. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản liên quan để triển khai thực hiện trên địa bàn đảm bảo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác Quản lý Nhà nước trong Tiếp công dân, giải quyết KN-TC và tiến hành kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo địa bàn, lĩnh vực quản lý. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT- XH, giữ vững ANCT, ATXH trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã xác định công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN- TC là công tác trọng tâm, thường xuyên, gắn công tác này với công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, gắn kết quả giải quyết với bình xét thi đua hàng năm của ngành, đơn vị, địa phương. Từ khi có Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo có hiệu lực đến nay các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tiếp 5.187 lượt người ( có 132 đoàn đông người). Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tiếp trên 1.000 lượt người. Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã nhận phân loại và xử lý 4.545 lượt đơn các loại gồm: 1.007 đơn khiếu nại, 529 đơn tố cáo, 3.009 đơn kiến nghị phản ánh. 4 năm qua công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC trên địa bàn tỉnh cho sự chuyển biến rõ nét. Tại hội nghị,  đại biểu các huyện kim Boi, Lạc Thủy, TPHB, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên& Môi trường đã thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; phân tích rõ nguyên nhân và đưa ra những đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Luật Khiếu  nại, Luật Tố cáo và một số văn bản có liên quan cho phù hợp dễ thực hiện.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và thống nhất cao với những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong triển khai, thực hiện Luật Khiếu nại, Luật tố cáo mà báo cáo đã nêu. Phân tích sâu những hạn chế, bất cập mà tỉnh ta đã và đang gặp phải trong quá trình giải quyết KN-TC 4 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: giải quyết KN-TC là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng đòi hỏi phải có sự tham gia vào cuộc nghiêm túc của các cấp, các ngành. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác giải quyết KN-TC trong thời gian tới, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ngành phải sâu sát, trực tiếp nghe, tìm hiểu sự việc để chỉ đạo giải quyết. Trong đó tập trung sâu vào các lĩnh vực như: tranh chấp đất đai, khiếu nại về thu hồi đất giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư, vấn đề môi trường… Sau hội nghị này, giao Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh nghiên cứu mở hội nghị chuyên đề về giải quyết KN-TC để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết KN-TC trong thời gian tới.

 

                                                                 Thúy Hằng

Các tin khác


Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xử phạt hành chính nhóm người tập yoga, chụp ảnh giữa đường

Tối 19/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chiều 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Công an xã Kim Bôi: Bám địa bàn, giữ ổn định an ninh trật tự ở cơ sở

Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi có địa bàn rộng, dân số đông, trước đây xã nổi lên các vấn đề liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Để làm tốt công tác ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn, ngoài việc phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, UBND xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật.

Xã Đồng Tân: Vững vàng thế trận an ninh

Xã Đồng Tân (Mai Châu) nằm trên quốc lộ 6, tiếp giáp với 5 xã của huyện Mai Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Xã có tổng diện tích 39,09km2, 2.694 nhân khẩu, sinh sống tại 11 xóm, dân cư phân bố rải rác, không tập trung. Nhờ lợi thế địa hình, Đồng Tân có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế, kết nối khu vực hình thành các chuỗi liên kết, trao đổi hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng đã tạo ổn định chính trị và tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục