(HBĐT) - Ngày 29/11/2006, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thành lập Cục Cảnh sát Môi trường (CSMT). Tiếp theo đó, Công an các tỉnh, thành phố đã thành lập Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường nhằm thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong 10 năm qua, cảnh sát môi trường Hòa Bình (thành lập ngày 25/7/2007) luôn đoàn kết, chủ động vượt khó, đấu tranh ngăn chặn nhiều vụ vi phạm, góp phần bảo vệ bình yên môi trường cuộc sống.

Với nhiệm vụ phòng, chống tội phạm về môi trường, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và VSATTP, phòng ngừa lây lan dịch bệnh theo quy định của pháp luật, Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (gọi tắt là Cảnh sát môi trường) còn có chức năng tiến hành các biện pháp, công tác nghiệp vụ, các hoạt động điều tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trong các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, xuất nhập khẩu, khai thác tài nguyên khoáng sản, xử lý chất thải…Ngay từ khi đi vào hoạt động, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác sát với tình hình thực tế tại địa phương. Tuy nhiên, do đây là nhiệm vụ hoàn toàn mới, quân số cũng chỉ có 13 đồng chí  vào những ngày đầu mới thành lập nên mỗi CB,CS trong đơn vị đều ra sức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các lớp tập huấn chuyên ngành, làm chủ các trang thiết bị kỹ thuật để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Cảnh sát môi trường phối hợp với Cảnh sát giao thông và Chi cục Thú y bắt và xử lý vi phạm vận chuyển trứng gà, vịt không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Bên cạnh đó, đơn vị đã tiến hành khảo sát các lĩnh vực gây ô nhiễm môi trường như: các cơ sở sang chiết ga, VSATTP, bệnh viện, doanh nghiệp xả thải, các nhà máy khai thác, chế biến khoáng sản; kiểm tra tình hình vận chuyển lâm sản, khoáng sản, buôn bán, giết mổ động vật hoang dã trái phép... Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong các dịp lễ lớn, sự kiện trọng đại của tỉnh và lập kế hoạch đấu tranh với những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp. Trong 10 năm qua, lực lượng CSMT trong tỉnh đã trực tiếp và phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 566 vụ với tổng số tiền gần 8,2 tỷ đồng cảnh báo và nhắc nhở trên 860 lượt cơ sở… Chỉ tính riêng từ tháng 11/2015 đến tháng 11/2016, Phòng Cảnh sát môi trường đã phối hợp cùng các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện 194 lượt cơ sở, kiến nghị trên 387 lỗi thiếu sót, thu 14 mẫu nước, mẫu đất, mẫu chất thải để giám định đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường; xử phạt hành chính 63 vụ vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường trên các lĩnh vực với tổng số tiền 566,5 triệu đồng (tang vật thu giữ 4 xe ô tô, 9 máy xúc, 6 tàu sắt tự chế, 11 đầu máy nổ …). Trong đó gây ô nhiễm môi trường 13 vụ, khai thác khoáng sản trái phép 24 vụ, vi phạm kiểm dịch - thú y - ATVSTP 26 vụ (tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm 2015).

Điển hình gần đây nhất, tháng 5/2016, Đội CSMT Công an TP Hòa Bình phát hiện và bắt quả tang Phan Hữu Đức (SN 1980), trú tại Thanh Thủy, Phú Thọ đang có hành vi kinh doanh 196 kg thực phẩm bị ôi thiu, biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối.

Ngày 17/11, Phòng CSMT phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Đồng về hành vi “thăm dò khoáng sản mà không có giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định”…qua đó góp phần đáng kể vào công tác bảo vệ môi trường, tăng cường hiệu lực của công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ môi trường của tỉnh.

Đại tá Bùi Xuân Diệu - Trưởng phòng CSMT cho biết: Tình hình tội phạm và các vi phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm vẫn đang tiếp tục diễn ra phức tạp, song mỗi CB,CS Phòng CSMT đang từng bước trưởng thành về lực lượng và năng lực công tác với đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, nhiệt huyết, được các cấp, các ngành và nhân dân tin yêu, ủng hộ. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục chú trọng triển khai công tác nghiệp vụ, nắm bắt tình hình nhiệm vụ trên hầu hết các lĩnh vực liên quan như: du lịch sinh thái, thủy điện, các khu công nghiệp, VSATTP, y tế, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ rừng... quyết tâm từng bước giải quyết các vấn đề ô nhiễm, hủy hoại môi trường gây bức xúc trong nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của người dân, huy động được sức mạnh tổng hợp từ các cấp, các ngành trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 

                                                          Ngô Thủy (Công an tỉnh)

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục