(HBĐT) - Là địa bàn giáp ranh với một số xã của huyện Tân Lạc, có tuyến đường liên huyện đi qua đã tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ về tình hình ANTT. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ba Khan (Mai Châu) luôn nỗ lực để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

 

 

Lực lượng công an xã Ba Khan (Mai Châu) thường xuyên họp bàn để đưa ra những biện pháp kịp thời, đảm bảo ANTT trên địa bàn xã.

 

Ba Khan là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Mai Châu, phía đông giáp 2 xã Ngòi Hoa và Phú Cường của huyện Tân Lạc; phía bắc giáp xã Tân Mai; phía nam giáp xã Thung Khe; phía tây giáp xã Đồng Bảng và Tòng Đậu - là những địa bàn phức tạp về ma túy của huyện Mai Châu. Đồng chí Bùi Văn Đông, Chủ tịch UBND xã cho biết: Tuyến đường liên huyện được xây dựng kết nối Ba Khan với các xã lân cận và quốc lộ 6 đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển kinh tế. Tuy nhiên cũng đã tiềm ẩn những nguy cơ về vấn đề mất ANTT, nhất là với các loại tội phạm phức tạp như ma túy. Thực tế, vài năm trở lại đây, trên địa bàn xã đã phát hiện có 5 đối tượng sử dụng chất ma túy.  Trong đó có 3 đối tượng từ nơi khác về ở rể: 2 người ở Sơn La, 1 người ở xã Tòng Đậu (Mai Châu). Thông qua các biện pháp giáo dục, hiện 2 đối tượng không còn sử dụng chất ma túy. Đối với các trường hợp mới phát hiện, UBND xã thường xuyên thăm hỏi và giao cho các ngành, đoàn thể phụ trách, giúp đỡ.

 

“Chúng tôi xác định, tuyến đường liên huyện đi qua Ba Khan như đường tránh của quốc lộ 6 nên nhiều đối tượng buôn bán, vận chuyển các loại chất cấm có thể lợi dụng. Do đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nêu cao vai trò của người uy tín  và duy trì hoạt động của các tổ  an ninh nhân dân, tổ liên gia tự quản là nhiệm vụ trọng tâm trong đảm bảo ANTT trên địa bàn xã”, đồng chí Chủ tịch UBND xã   nhấn mạnh.

 

Qua trao đổi với đồng chí Đinh Công En, Trưởng Công an xã Ba Khan được biết: Hiện, xã Ba Khan duy trì hoạt động 24 tổ liên gia tự quản, mỗi tổ từ 12 - 15 hộ dân. Các tổ này không chỉ đôn đốc nhau về ý thức giữ gìn ANTT, giáo dục con cháu tránh xa các tai tện nạn xã hội mà còn giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong tất cả các mặt của đời sống. Sự hoạt động hiệu quả của Tổ liên gia tự quản đã xây dựng được thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Mỗi người dân trở thành một an ninh viên, giúp lực lượng công an xã nắm bắt được tình hình trên địa bàn. Ngoài ra, xã Ba Khan luôn duy trì hoạt động của 3 tổ an ninh nhân dân và 3 tổ hòa giải do các đồng chí Bí thư chi bộ làm tổ trưởng nên đã kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở các KDC.

 

“Thực hiện Đề án 1081/ĐA - BCĐ ngày 23/7/2010 của UBND   tỉnh về vận động toàn dân giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, trong năm 2016, xã không xảy ra vụ việc nào liên quan đến vấn đề này”, đồng chí Trưởng Công xã cho hay. Với những nỗ lực trong việc đảm bảo ANTT, năm 2016, Ba Khan không   xảy ra đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Xã được UBND huyện Mai Châu công nhận hoàn thành tiêu     chí số 19 - ANTTXH được giữ vững trong xây dựng NTM.

 

 

 

                                                               Viết Đào

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục