(HBĐT) - Theo thống kê của lực lượng Công an xã Phong Phú (Tân Lạc), 2 năm nay đã xảy ra gần 20 vụ vi phạm về TTATXH, chủ yếu là trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông, cờ bạc, đánh nhau. Trước thực trạng các vụ việc có chiều hướng gia tăng, Công an xã đã tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm giữ vững ANTT trên địa bàn.

 

  Lực lượng Công an xã Phong Phú (Tân Lạc) tiếp nhận thông tin trình báo vụ việc của người dân.

Đồng chí Bùi Văn Miền, Trưởng Công an xã Phong Phú (Tân Lạc) cho biết: “Các vụ việc xảy ra phần lớn là do ý thức, nhận thức của một số người dân chưa cao, thường lạm dụng  rượu, bia dẫn đến gây gổ, đánh nhau, vi phạm Luật ATGT khi điều khiển phương tiện lưu thông dẫn đến những vụ việc tai nạn giao thông đáng tiếc. Vì vậy, chúng tôi xác định việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được đặt lên hàng đầu nhằm nâng cao ý thức cho người dân”. Năm 2016, xã đã mở 4 cuộc tuyên truyền cho hơn 600 lượt người tham gia với nhiều chủ đề như bạo lực gia đình, luật ATGT, luật phòng, chống ma túy… Nhận thức được nâng lên, 100% người dân ở các xóm, phố đều ký cam kết giữ gìn ANTT. Trong năm nay, xã cũng đạt giải nhất trong hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ do huyện Tân Lạc tổ chức.

 

Xã Phong Phú có 9 xóm, phố với 1.058 hộ và 4.579 nhân khẩu. Để duy trì ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, xã chú trọng việc xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Xã đã xây dựng 26 tổ an ninh tự quản, 9 tổ hòa giải và hòm thư tố giác ở các xóm, phố với sự tham gia đắc lực của nhân dân. Ban Công an xã cũng  phối hợp với các tổ an ninh tự quản thành lập 9 tổ tuần tra các tuyến đường trọng điểm trong xã cố định 4 lần/tháng, tăng cường các đợt tuần tra vào những dịp lễ, tết. Ngoài ra duy trì hoạt động và giao ban định kỳ 1 lần/tháng của cụm AN-QP giữa Kho K802 với các xã Phong Phú, Mỵ Hòa, Tuân Lộ để trao đổi, nắm bắt diễn biến, tình hình ANTT và đề ra các giải pháp phù hợp.

 

Trong quản lý đối tượng, Ban Công an xã đã phối hợp với các ngành, đoàn thể đề ra nhiều phương án giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, tạo việc làm để họ tránh được mặc cảm với xã hội như tổ chức tuyên truyền Luật thi hành án hình sự cho các đối tượng trong diện quản lý, thường xuyên gặp gỡ, động viên và tổ chức cho các đối tượng ký cam kết với KDC nơi cư trú. Đồng thời, giao cho các tổ chức chính trị, xã hội theo dõi, quản lý, giúp đỡ các đối tượng và có báo cáo hàng tháng về công an xã nắm tình hình. Hiện, xã đang quản lý 5 đối tượng chấp hành xong án phạt tù, 2 đối tượng hưởng án treo và 1 đối tượng đặc xá.

 

Bên cạnh đó, xã luôn duy trì thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với CVĐ “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” với các mô hình tự quản về ANTT được duy trì hoạt động hiệu quả, tiêu biểu như mô hình CLB “Phụ nữ với pháp luật” của chi hội phụ nữ xóm Lũy. Xã Phong Phú cũng là điểm trung chuyển ma túy phức tạp của tỉnh do có QL6 chạy qua địa bàn, vì vậy, Ban công an xã đã chủ động phối hợp với Công an huyện trong các cuộc vây bắt đối tượng góp phần đẩy lùi tình trạng buôn bán ma túy trái phép.

 

                                                                Thanh Sơn 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục