(HBĐT) - Đầu năm 2016, nhân dân xóm Thung Mường tự ý trồng sắn trên đất 5% đã được xã Tú Sơn (Kim Bôi) giao cho hộ ông Phùng Sinh Toàn (xóm Thung Dao) canh tác. Quá trình trồng, người dân Thung Mường đã đốt 1,6 ha mía nguyên liệu của hộ ông Toàn, dẫn đến việc xô xát xảy ra giữa 2 bên gây mất an ninh nông thôn.

 

Công an xã Tú Sơn (Kim Bôi) tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, kịp thời nắm bắt tình hình tại cơ sở.

 

Nhận được tin báo từ nhân dân, Đảng ủy, UBND xã đã nhanh chóng báo cáo sự việc với Huyện ủy, UBND huyện Kim Bôi, đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của xã, trong đó, nòng cốt là lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân. Trong một thời gian ngắn, sự việc đã được giải quyết thỏa đáng, không để xảy ra bức xúc, hình thành điểm nóng về ANTT trên địa bàn.

 

Đồng chí Bạch Công Bình, Trưởng Công an xã Tú Sơn cho biết: Đây là ví dụ điển hình cho thấy công tác quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở còn nhiều bất cập, hạn chế nhất là trong quản lý đất đai dẫn đến tình trạng khiếu kiện vượt cấp, gây mất ANTT ở địa bàn. Cũng chính vì vậy đảm bảo an ninh nông thôn luôn là vấn đề đặt ra bức thiết với Đảng ủy, chính quyền và trực tiếp nhất là Ban Công an xã.

 

Để đảm bảo tiến tới duy trì, giữ vững ổn định ANTT, những năm qua, Công an xã Tú Sơn đã chủ động tham mưu với Đảng ủy xây dựng nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT”. Ngay sau khi Nghị quyết ban hành, các ngành, đoàn thể đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gắn với giải pháp cụ thể phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của mình. Trong năm 2016, 100% ngành, đoàn thể trong xã đã tổ chức triển khai chương trình phòng - chống tội phạm, giữ ổn định an ninh nông thôn thông qua các hội nghị ở xã, xóm. 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong giữ gìn đoàn kết tại địa bàn, cảnh giác với các loại tội phạm trong tình mới…

 

Phát huy vai trò nòng cốt, Công an xã Tú Sơn thường xuyên nắm địa bàn, phát hiện sớm những vụ việc xảy ra nhằm giải quyết kịp thời, không để phức tạp kéo dài; làm tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu, bổ sung tàng thư nhân khẩu, hướng dẫn công dân đăng ký tạm trú, tạm vắng đầy đủ; tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, tuần tra vũ trang trên địa bàn nhằm hạn chế tình trạng trộm cắp tài sản, người dân vi phạm ATGT. Bên cạnh đó, Ban Công an xã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện làm tốt công tác quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, kịp thời phát hiện những sai phạm về ANTT để nhắc nhở, chấn chỉnh; định kỳ gọi hỏi, răn đe nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây mất ANTT; hàng tháng, hàng quý bổ sung đầy đủ hồ sơ đối tượng tù hưởng án treo do xã quản lý. Trong năm 2016, Công an xã đã lập hồ sơ 2 đối tượng nghiện để quản lý, giáo dục tại xã…

 

Đồng chí Trưởng Công an xã Tú Sơn cho biết thêm: Với những biện pháp cụ thể, trong năm 2016, tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn xã từng bước ổn định, không có vụ việc vi phạm pháp luật lớn, trọng án xảy ra. Các vụ việc vi phạm nhỏ đều được thụ lý, giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật và hương ước của thôn, xóm. Tình hình ANTT dịp trước, trong và sau Tết trên địa bàn cơ bản ổn định. Trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, trên địa bàn chỉ xảy ra 3 vụ TNGT, 2 vụ đánh nhau gây rối trật tự công cộng và 4 vụ trộm cắp tài sản, trong đó đã làm rõ 2 vụ với 3 đối tượng. Trong thời gian tới, Ban công an xã tiếp tục tăng cường nắm địa bàn, chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định an ninh nông thôn trên địa bàn.

 

 

                                                                 Hải Yến

 

Các tin khác


Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục