(HBĐT) - Sáng ngày 21/11, tại UBND xã Noong Luông, huyện Mai Châu đã tiến hành sơ kết cụm an ninh liên hoàn Mai Châu – Tân Lạc ( bao gồm xã Quyết Chiến, Phú Cường, Bắc Sơn của huyện Tân Lạc; xã Thung Khe, Pù Bin, Noong Luông của huyện Mai Châu). Đây là cụm an ninh liên hoàn đặc biệt quan trọng nằm trên tuyến Quốc lộ 6 - huyết mạch, nối liền các tỉnh Tây Bắc với thủ đô Hà Nội đông thời cũng là cung đường nóng các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy từ biên giới Việt-Lào về các tỉnh đồng bằng Sông Hồng.
Năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo
của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận tổ quốc và
các ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự hướng dẫn chỉ đạo của Công an hai huyện, cụm
an ninh liên hoàn đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ ngăn ngừa, đấu tranh,
trấp áp tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội
ở địa phương. Năm 2017, trên địa bàn cụm xảy ra 19 vụ phạm pháp vi phạm pháp
luật. Đặc biệt Công an xã Noong Luông trong
"Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm" chủ động phối hợp với cán bộ
kiểm lâm địa bàn, Công an xã Pù Bin, Thung Khe tổ chức tuần tra nhiều đợt trên
tuyến đường 433B trực 24/24h tạm giữ 2 xe mô tô thu giữ 2m3 gỗ các
loại làm hạn chế việc khai thác vận chuyển trái phép lâm sản trái pháp luật.
Bên cạnh đó lực lượng Công an hai huyện đã chủ động nắm bắt, giải quyết kịp
thời các vụ việc đột xuất, không để xẩy ra điểm nóng về an ninh nông thôn, không có tụ
điểm phức tạp về ANTT; quản lý chặt chẽ các đối tượng, tổ chức tuyên truyền
pháp luật thường xuyên tới nhân dân trên địa bàn, bên cạnh đó vận động nhân dân
nâng cao ý thức cảnh giác, duy trì mô hình hòm thư tố giác tội phạm, tổ an ninh
tự quản…, đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” góp phần giữ vững an
ninh chính trị tại cơ sở
Trong thời gian tới "Cụm an ninh liên hoàn"
tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của nghành Công an về công
tác đảm bảo an ninh trật tự, nêu cao
tinh thần đoàn kết, cảnh giác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của kẻ địch,
củng cố khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận toàn dân ngày càng vững chắc, gắn
với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sơ, toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu
dân cư./.
Thanh Tuyền(CTV)
Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.
Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.
Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.
Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.
Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.