(HBĐT) - Chúng tôi cùng thượng tá Phùng Văn Tơ, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đến thăm điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng ở huyện Kỳ Sơn. Thấy chúng tôi, anh Trịnh Văn Yên, SN 1965, trú tại khu 2, thị trấn Kỳ Sơn, niềm nở giới thiệu về cơ ngơi của gia đình. Từ khi ra tù với đôi bàn tay trắng, anh Yên đã nỗ lực vươn lên trở thành điển hình trong phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương. Đến nay, anh có gia tài đáng kể gồm hàng trăm đầu lợn, trên 2.000 con gà, 100 con dê, hàng năm thả 2.000 kg cá giống. Bình quân thu nhập mỗi năm đạt trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, anh còn tạo điều kiện cho khoảng 50 lao động có việc làm ổn định, mức thu nhập khoảng 4 triệu đồng/người/ tháng.


Không chỉ là điển hình trong phát triển kinh tế, anh Trịnh Văn Yên còn giúp anh B., ở thị trấn Kỳ Sơn vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương mở trang trại, trồng rừng. Anh tạo điều kiện cho anh B. vay 100 triệu đồng để đầu tư trồng rừng, tư vấn về giống, cây trồng năng suất cao. Đến nay, anh B. có cơ ngơi khang trang, những đồi rừng được phủ một màu xanh. Những lúc rảnh rỗi, họ cùng nhâm nhi chén trà, ôn lại kỷ niệm rồi động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Vốn là cựu sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trần Xuân Thắng, sinh năm 1978 ở thị trấn Bo, huyện Kim Bôi bị kết án 2 năm tù tại Trại giam Hỏa Lò về tội tàng trữ ma túy trái phép. Những ngày đầu có mặt tại gia đình, Thắng lo lắng làm sao để hòa nhập với cộng đồng, với xã hội. Được sự động viên, hỗ trợ của chính quyền, nhất là Công an huyện Kim Bôi, anh đã vay vốn để kinh doanh xe đạp, xe máy, đồ điện tử tại chợ Bo. Khi đã có chút vốn liếng, Thắng mở rộng quy mô kinh doanh, cung cấp xe đạp, xe máy cho thị trường. Cửa hàng của anh trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều người dân trong và ngoài địa phương.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, toàn tỉnh hiện có 1.886 người chấp hành xong án phạt tù trở về. Trong số đó trên 60% người có cuộc sống ổn định, nhiều trường hợp trở thành điển hình trong phát triển kinh tế, tích cực tham giao công tác xã hội, có uy tín trong cộng đồng dân cư, được người dân tin yêu, quý mến. Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã hướng dẫn Công an các huyện, thành phố rà soát số người chấp hành xong án phạt tù trở về, nắm chắc đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng tù tha. Định kỳ phối hợp với chính quyền địa phương gọi hỏi, răn đe, kiểm danh, kiểm diện, giáo dục người lầm lỗi, giảm tỷ lệ tái phạm tội dưới 2%. Các xã có tỷ lệ tái phạm tăng, Phòng phối hợp với đơn vị đánh giá đúng thực trạng tình hình, chỉ rõ tồn tại và nguyên nhân, đồng thời đề ra giải pháp thực hiện tốt hơn.

Thượng tá Phùng Văn Tơ cho biết thêm: Trên cơ sở các tấm gương, mô hình tái hòa nhập thành công với cộng đồng, chúng tôi tiếp tục xây dựng và nhân rộng cách làm hiệu quả trong toàn tỉnh, tới các xóm, xã để có thêm nhiều tấm gương tiêu biểu tái hòa nhập cộng đồng. Đây là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, vừa góp phần phòng ngừa sự gia tăng tội phạm, vừa góp phần phát triển KT-XH cho quê hương.

Như Hùng (TTV)


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục