(HBĐT) - Ngày 09/7, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Hà Thị Nhung (sinh năm 1968) HKTT tại Phố Vãng, thị trấn Mai Châu (Mai Châu) về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Liên tục tái phạm hành
vi phạm tội về ma túy, Hà Thị Nhung đã phải nhận bản án 17 năm tù cho việc mua
bán gần 100gram Heroin.
Theo
cáo trạng, thì vào ngày 12/12/2017, khi Hà Thị Nhung đang ở nhà thì có một người
phụ nữ tên là Hòa (là người mà Nhung quen biết thông qua việc mua bán hoa lan từ
trước) đến nhà Nhung chơi. Trong lúc nói chuyện, Hòa có đặt vấn đề với Nhung là
Hòa đang có một gói ma túy, nhờ Nhung bán hộ. Việc trả công sẽ thỏa thuận sau
khi bán xong số ma túy mà Hòa giao cho Nhung. Do hám lợi nên Nhung đã đồng ý.
Sau đó, Hòa đã đưa cho Nhung một gói nilon có chứa chất ma túy rồi đi về. Đến
ngày 15/12/2017, Nhung mở gói ma túy mà Hòa đưa cho để lấy một ít sử dụng cho bản
thân. Sau đó, Nhung đã chia nhỏ cục ma túy thành 160 gói nhỏ rồi đem đi cất giấu
nhằm mục đích sử dụng cho bản thân và bán lẻ cho các đối tượng nghiện ma túy
trên địa bàn. Tuy nhiên, khi Nhung chưa kịp bán thì vào ngày 16/12/2018, Hà Thị
Nhung đã bị CBCS phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) – Công an tỉnh phối hợp
cùng Công an huyện Mai Châu phát hiện, bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật gồm
94,66gram Methamphetamin và 59,24gram Heroin. Theo đó, căn cứ theo Nghị quyết số
41/2007/QH14 ngày 20/6/2007 của Quốc hội; Điều 7 của Bộ Luật hình sự năm 2015;
Thông tư liên tịch số 17/2017/TTLT-VKSDTC-TANDTC-BQP-BCA giữa Viện KSND tối
cao, TAND tối cao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thì quy đổi tổng tỷ lệ các chất
ma túy mà Hà Thị Nhung mua bán là 90,79gram Heroin.
Với hành vi phạm tội nêu trên, tại
phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt
Hà Thị Nhung mức án 17 năm tù. Đối với đối tượng tên là Hòa do không biết rõ về
nhân thân, lai lịch nên cơ quan chức năng không đề cập, điều tra, làm rõ trong
vụ án này.
Đáng nói, trước đó vào năm 2000 Hà Thị
Nhung đã bị TAND huyện Lạc Sơn xử phạt 24 tháng tù về tội vận chuyển trái phép
chất ma túy. Tiếp đó, năm 2002 Hà Thị Nhung tiếp tục bị TAND huyện Mai Châu xử
phạt 54 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và chống người thi hành
công vụ.
Mạnh Hùng
Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.
Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.
Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.
Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.
Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.