(HBĐT) -Nằm trên tuyến đường huyết mạch 12B, cách trung tâm huyện Kim Bôi 11 km, xã Nam Thượng có 7 xóm, 1.226 hộ với 5.612 nhân khẩu. Xã giáp ranh với các xã: Hợp Kim, Kim Truy, Cuối Hạ, Sào Báy và 2 xã Hợp Thanh, Long Sơn (Lương Sơn). Với địa bàn rộng, địa hình phức tạp, đông dân cư, do đó, vấn đề giữ vững ANTT luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm.
Lực lượng Công an xã Nam Thượng (Kim Bôi) thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tiếp công dân.
Đồng chí Bùi Thanh Vị, Trưởng Công an xã Nam
Thượng cho biết: Lực lượng Công an xã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền
xã thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước đối với công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo ANTT. Chú trọng tuyên
truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề tôn giáo, dân tộc;
phối hợp với các dòng họ, giáo họ, đồng bào dân tộc thực hiện các mô hình tự
quản về đảm bảo ANTT, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tính dị đoan. Bên cạnh đó,
Công an xã tích cực phối hợp với các cơ quan, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên và học sinh; tuyền truyền về
vệ sinh an toàn thực phẩm, xâm hại trẻ em; phối hợp chặt chẽ với nhân dân đấu
tranh, phòng, chống, tố giác tội phạm; nêu gương các đơn vị, cá nhân có thành
tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT thôn, xóm...
Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”,
trong năm 2017, lực lượng Công an xã Nam Thượng phối hợp với nhân dân xây dựng
lực lượng, triển khai các kế hoạch tuần tra dọc tuyến 12B và các vùng giáp ranh;
thực hiện hiệu quả mô hình dòng họ, giáo họ tự quản. Xã đã thực hiện tốt chính
sách tôn giáo, dân tộc đối với giáo xứ Bình Tân (xóm Bình Tân), cùng phát huy
vai trò tiên phong gương mẫu, bài trừ tệ nạn xã hội, tích cực tham gia đấu
tranh, phòng ngừa và tố giác tội phạm, cảm hóa các đối tượng lầm lỗi. Những năm
qua, xã luôn duy trì, mở rộng các tổ liên gia tự quản theo mô hình "Xóm an toàn
về ANTT”. Hiện, 7/7 xóm đã triển khai mô hình, nổi bật nhất là xóm Nước Ruộng
với 3 tổ liên gia tự quản với 20 - 27 thành viên/tổ, luôn tuân thủ và thực hiện
tốt các quy định pháp luật, tích cực đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn xã hội.
Trong năm qua, công an xã đã tiến hành rà soát, hướng
dẫn cấp giấy chứng minh nhân dân mới cho 525 công dân đúng độ tuổi và các
trường hợp quá hạn, phù hợp với quy định của pháp luật. Công tác quản lý, thu
giữ vật liệu nổ được xã triển khai hiệu quả. Tính đến hết quý III/2018, Công an
xã đã vận động nhân dân giao nộp 5 khẩu súng tự chế, 3 dùi cui điện, 2 bình xịt
hơi cay, 11 gậy sắt, 1 gậy điều khiển giao thông, 3 còng số 8. Nổi bật là lực
lượng Công an xã đã phối hợp với chính quyền, người có uy tín xử lý triệt để vụ
tranh chấp đất đai giữa 4 doanh nghiệp và các hộ dân trong xã’ giải quyết 36
đơn thư khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật. Tiến hành xử lý 3 vụ tụ tập
đông người, mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, mất trật tự công cộng tại xóm Bình Tân và
Nam Thượng. Quý II/2018, xã phối hợp với Công an huyện lập hồ sơ quản lý 3 đối
tượng nghiện ma túy, tổ chức bắt giữ 5 đối tượng có hành vi đánh bạc. Bên cạnh
đó, lực lượng Công an phối hợp tuần tra, trao đổi thông tin, duy trì hoạt động
hiệu quả Cụm an ninh vùng giáp ranh Kim- Lương.
Nhờ phối hợp và triển khai hiệu quả nhiều biện pháp
nên tình hình an ninh trật tự ở xã Nam Thượng có chuyển biến rõ nét. Tính đến
hết quý III/2018, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật giảm 2 vụ so với cùng
kỳ, tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố. Các tổ chức tự
quản hoạt động hiệu quả, góp phần ổn định trật tự an ninh nông thôn.
Hoàng Anh
Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.
Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.
Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.
Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.
Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.