Ngày 16/10, TAND tỉnh đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Văn Huynh (sn 1989) trú tại xóm Mượt xã Cun Pheo (Mai Châu) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo khoản 3 điều 142 Bộ Luật hình sự năm 2015.
Với hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Bùi Văn Huynh đã phải nhận bản án 20 năm tù.
Theo
cáo trạng, trưa ngày 30/4/2018 sau khi uống rượu tại nhà bác ruột. Đến khoảng
15h cùng ngày Huynh đã rủ cháu L.T.H (sn 2009) là cháu họ ra nhà văn hoá xóm
xem đánh bóng chuyền. Khi đi qua nhà mình, Huynh bảo cháu H ra nhà văn hoá xóm
trước. Nhưng cháu H không đồng ý mà đi theo Huynh vào nhà. Tại đây, Huynh đã
thực hiện hành vi giao cấu với cháu H. Sau đó, Huynh đã đưa cho cháu H 10.000
đồng rồi đưa về nhà để vệ sinh, thay quần áo mới rồi để cháu H tiếp tục đi ra
sân nhà văn hoá xóm xem bóng chuyền. Tại đây, thấy điều bất thường trên một vài bộ phận cơ thể cháu, bà P (bà nội của H) đã đưa cháu đến khám tại
trạm y tế. Trên đường đi, H có kể lại việc mình vừa bị Bùi Văn Huynh thực hiện
hành vi xâm hại.
Sau
khi biết hành vi phạm tội của mình bị lộ, cùng ngày Bùi Văn Huynh đã đến cơ
quan Công an đầu thú.
Tại
bản giám định pháp y số 95/PY-TD ngày 02/5/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh đã
kết luận hành vi xâm hại tình dục của Bùi Văn Huynh đối với cháu L.T.H đã gây
tổn thương cơ thể 4% sức khoẻ. Tính đến thời điểm bị xâm hại, cháu L.T.H mới
được 9 tuổi 2 tháng 26 ngày.
Đáng
nói hơn, nạn nhân bị Bùi Văn Huynh xâm hại tình dục là một bé gái bị dị tật bẩm
sinh.
Với
hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên toà HĐXX đã tuyên phạt 20 năm tù. Về trách
nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại số tiền 30 triệu
đồng.
PV
Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.
Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.
Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.
Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.
Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.