(HBĐT) - Năm 2017, cán bộ và nhân dân xã Cao Sơn (Đà Bắc) được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để có được kết quả trên, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế gia tăng, phòng ngừa tội phạm. Qua đó, ANTT trên địa bàn được giữ vững, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Đồng chí Khương Xuân Thọ, Trưởng công an xã Cao Sơn cho biết: "Trong những năm qua, tình hình ANTT tại địa phương được giữ vững, số vụ việc xảy ra giảm theo từng năm, không phát sinh điểm nóng. Năm 2017, trên địa bàn xảy ra 5 vụ mất ANTT, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2016. Các vụ việc mất ANTT chủ yếu là trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng… Theo thống kê, toàn xã có 1.120 hộ, 4.483 nhân khẩu, sinh sống tại 9 xóm. Do địa bàn rộng, 3 xóm có vị trí tiếp giáp với lòng hồ Hòa Bình nên Ban công an xã gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, nắm bắt tình hình tại cơ sở. Dân cư sinh sống không tập trung, rải rác theo trục tỉnh lộ 433. Khu vực giáp ranh với các xã: Tu Lý, Vầy Nưa, Tiền Phong, Trung Thành tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ việc xô xát giữa thanh niên các xã. Trong 3 năm trở lại đây, trên địa bàn xóm Sưng có 3 hộ phát triển du lịch cộng đồng thu hút du khách trong nước, quốc tế đến thăm quan và nghỉ dưỡng. Phát triển du lịch bên cạnh tạo động lực thúc đẩy KT-XH cũng tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT”.


Công an xã Cao Sơn (Đà Bắc) tiếp nhận nguồn tin báo từ người dân.

Trước những khó khăn trên, cấp ủy, chính quyền xã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối về tăng cường công tác đảm bảo ANTT. Trong đó xác định Ban công an xã là lực lượng nòng cốt, tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền nhiều giải pháp cụ thể. Các ban, ngành, đoàn thể chủ động phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền tại các thôn, xóm, trường học... Qua đó thu hút trên 3.000 lượt người dân tham gia. Thường xuyên tổ chức giao ban, phân công cán bộ bám sát địa bàn, kịp thời xử lý các vụ việc. Thành lập các tổ công tác tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ cao điểm từ 21- 23h tại các khu vực tập trung đông người tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT. Hàng năm vào trước dịp Tết Nguyên đán, Ban Công an xã gọi hỏi, răn đe từ 10- 15 đối tượng, tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh, buôn bán không tàng trữ chất nổ.

Bên cạnh đó, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia phòng ngừa, phòng chống tội phạm. Xã củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động hiệu quả 10 tổ an ninh nhân dân, 9 tổ hòa giải, 9 tổ phòng cháy, chữa cháy. Ngoài ra, xã thành lập các mô hình ANTT tại cơ sở như: "Khu dân cư an toàn về ANTT”, "Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận”, "Dòng họ quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật”, "Tổ an ninh nhân dân”, "Tổ hòa giải”, "Trường học bình yên, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, "CLB gia đình không có người vi phạm pháp luật”.

Ngoài ra, công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được lực lượng Công an xã triển khai thực hiện hiệu quả. Từ năm 2017 đến nay đã vận động nhân dân giao nộp 31 khẩu súng tự chế.

Qua thống kê, rà soát, năm 2017, toàn xã có 2 đối tượng tù tha, 2 đối tượng nghiện ma túy, 8 đối tượng trộm cắp, 9 đối tượng cờ bạc, 15 đối tượng thường xuyên sử dụng rượu, bia gây rối trật tự công cộng… Trước thực tế trên, Ban Công an xã đã làm tốt công tác quản lý, theo dõi và quan tâm giúp đỡ các đối tượng không vi phạm pháp luật.

Nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp, tính đến hết tháng 10/2018, toàn xã chỉ xảy ra 3 vụ mất ANTT, không phát sinh điểm nóng. Qua đó tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm sinh sống và phát triển KT-XH.


Đức Anh


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục