(HBĐT) - Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 1.153 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Trong đó, có 106 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; 128 cửa hàng đăng ký kinh doanh cho thuê xe máy, ô tô, tư vấn hỗ trợ tài chính (thực chất là kinh doanh cầm đồ trá hình hoạt động cho vay tiền) tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT và vi phạm pháp luật. 


Điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đọc lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với các đối tượng bắt giữ người trái phép  liên quan đến hoạt động "tín dụng đen” xảy ra tại huyện Lạc Sơn. 

Thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh - trật tự

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 1.153 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Trong đó, có 106 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; 128 cửa hàng đăng ký kinh doanh cho thuê xe máy, ô tô, tư vấn hỗ trợ tài chính (thực chất là kinh doanh cầm đồ trá hình hoạt động cho vay tiền) tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT và vi phạm pháp luật. 

Qua khảo sát thực tế cho thấy, hoạt động "tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh diễn ra tinh vi, phức tạp, được thực hiện trá hình dưới nhiều hình thức, dẫn đến nhiều hành vi vi phạm như bắt giữ người trái pháp luật, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng. Từ tháng 4/2017 đến hết tháng 12/2018, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 36 vụ việc liên quan đến dịch vụ cầm đồ, hoạt động "tín dụng đen", gồm: 4 vụ bắt giữ người trái pháp luật, 9 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ cưỡng đoạt tài sản, 2 vụ huỷ hoại tài sản, 8 vụ uy hiếp tinh thần... Cơ quan chức năng đã khởi tố 5 vụ, 15 bị can. Đặc biệt, đã nhanh chóng lập án, điều tra khám phá 2 ổ nhóm với 12 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật để siết nợ theo kiểu "xã hội đen”.

Theo trung tá Bùi Đức Thịnh, Phó Trưởng Công an thành phố Hoà Bình, trước đây, hoạt động "tín dụng đen" chủ yếu liên quan đến các hiệu cầm đồ. Thời gian gần đây, để đối phó với lực lượng chức năng, nhiều cơ sở cầm đồ đã chuyển sang kinh doanh cho thuê xe máy, ô tô, tư vấn hỗ trợ cho vay tài chính. Bởi đây là những hình thức kinh doanh không nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Đây là thủ đoạn rất tinh vi của các đối tượng cho vay, vừa tránh được sự kiểm tra của lực lượng chức năng, vừa gắn trách nhiệm hình sự cho khách vay tiền.

Hiện trên địa bàn thành phố Hoà Bình ngoài 25 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, ký gửi có giấy phép còn có 44 cơ sở kinh doanh dưới hình thức cho thuê xe, hỗ trợ tài chính và 5 công ty hỗ trợ tài chính. Đáng nói, số cơ sở cho thuê xe và hỗ trợ tài chính phần lớn là những cơ sở hoạt động trá hình cho vay nặng lãi. Về hình thức, thủ đoạn của các cơ sở này thường cho vay theo hình thức tín chấp như cho cán bộ, công chức Nhà nước vay tiền nhưng có giấy tờ biên nhận tiền xin việc hoặc cắm thẻ, giấy tờ cơ quan Nhà nước; cho vay bằng hình thức bốc bát họ, thuê xe, đáo nợ ngân hàng. Các hình thức vay nêu trên khi viết giấy vay nợ đều không thể hiện mức lãi suất. Để đảm bảo hoạt động thu hồi tiền vay, các cơ sở cho vay "tín dụng đen” thường liên kết với một số đối tượng côn đồ làm bộ phận chân rết đi đòi, ép trả theo kiểu "xã hội đen” ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và tính mạng của người vay; nhẹ hơn thì dùng thủ đoạn nhắn tin đe dọa, đổ chất bẩn để gây sức ép, khủng bố tinh thần người vay... Năm 2018, trên địa bàn thành phố Hoà Bình đã xảy ra 22 vụ ném chất bẩn, 5 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ gây rối trật tự công cộng. Về người vay, đa phần là những người có lối sống buông thả, chơi bời, hoặc những người hám lợi vay chỗ này để cho chỗ khác vay ăn chênh lệch...

Tập trung đấu tranh, truy quét, xử lý

Thực tế công tác đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen” của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn, nan giải. Như việc ném chất bẩn thường được các đối tượng thực hiện vào ban đêm và nhanh chóng tẩu thoát rất khó để điều tra, làm rõ. Hơn nữa, khi làm rõ về bản chất đối tượng là người đi đòi nợ thuê nhưng chúng thường lấy lý do mâu thuẫn hợp lý, khó cấu thành tội phạm, chỉ xử lý hành chính nên không có tính răn đe. Đối với những vụ cố ý gây thương tích liên quan đến "tín dụng đen” thường có đông đối tượng tham gia. Các đối tượng có nhân thân xấu, lỳ lợm không thừa nhận được thuê đi đòi nợ nên quá trình chứng minh hành vi vi phạm pháp luật gặp nhiều khó khăn...

Để ngăn chặn, xử lý, đấu tranh hiệu quả với tội phạm "tín dụng đen” một cách triệt để, theo trung tá Bùi Đức Thịnh, Phó Trưởng Công an thành phố Hoà Bình, các cấp có thẩm quyền cần rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy định pháp luật một cách chặt chẽ, có tính dự báo, phòng ngừa lâu dài. Trước mắt, lực lượng Công an và các ban, ngành liên quan cần có sự phối hợp để phòng ngừa, xử lý các vi phạm, giải quyết những vấn đề nổi cộm do hoạt động "tín dụng đen” gây ra. Các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác; khi cần vay tiền đến các ngân hàng, công ty tài chính, tổ chức tín dụng hợp pháp; khi thực hiện hợp đồng vay tiền cần đọc kỹ nội dung. Nếu không rõ thì nhờ người tư vấn, tránh ký vào giấy vay mượn mà không hiểu nội dung sẽ gây nhiều hệ lụy về sau. Khi bị đòi nợ, đe dọa, phải bí mật hoặc nhờ người thân báo ngay cho cơ quan Công an giải quyết kịp thời.

                                                                                      


                                                             Mạnh Hùng

 

 


Các tin khác


Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xử phạt hành chính nhóm người tập yoga, chụp ảnh giữa đường

Tối 19/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chiều 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Công an xã Kim Bôi: Bám địa bàn, giữ ổn định an ninh trật tự ở cơ sở

Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi có địa bàn rộng, dân số đông, trước đây xã nổi lên các vấn đề liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Để làm tốt công tác ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn, ngoài việc phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, UBND xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật.

Xã Đồng Tân: Vững vàng thế trận an ninh

Xã Đồng Tân (Mai Châu) nằm trên quốc lộ 6, tiếp giáp với 5 xã của huyện Mai Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Xã có tổng diện tích 39,09km2, 2.694 nhân khẩu, sinh sống tại 11 xóm, dân cư phân bố rải rác, không tập trung. Nhờ lợi thế địa hình, Đồng Tân có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế, kết nối khu vực hình thành các chuỗi liên kết, trao đổi hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng đã tạo ổn định chính trị và tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục