(HBĐT) - Từ khi tuyến BOT Hòa Lạc - Hòa Bình thông xe, lượng phương tiện tăng đột biến vì thời gian từ Hòa Bình về Hà Nội chỉ còn khoảng 1 giờ và từ tháng 10/2018 đến nay, các phương tiện qua lại trên truyến đường vẫn chưa phải thu phí. Tuy nhiên, hơn 5 tháng qua, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên tuyến đường này đã bộc lộ không ít những hạn chế, bất cập. Không kể những vụ đâm đổ, va quyệt, chỉ tính riêng trong quý I/2019, trên tuyến đã xảy ra 4 vụ TNGT nghiêm trọng làm 5 người chết, nhiều mô tô, ô tô bị hư hỏng.


Ông Trần Thanh Tùng - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phó Ban TAGT huyện Kỳ Sơn cho biết: Tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình đi qua các xã Yên Quang, Phúc Tiến, Mông hóa, Dân Hạ và thị trấn Kỳ Sơn. Do đường mới và trạm thu phí chưa hoạt động, nên số lượng phương tiện đi trên tuyến đường này tăng đột biến. Lường trước những nguy cơ có thể xảy ra mất ATGT, Ban ATGT huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân dọc hai bên tuyến đường và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Bố trí lực lượng phối hợp với các ngành chức năng để giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến ANTT xảy ra trên tuyến. Tuy nhiên, trong thực tế, công tác đảm bảo TTATGTtrên tuyến đường này vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập cần sớm được tháo gỡ, đó là trên truyến có rất nhiều nút giao với đường dân sinh ở cả hai bên, nhưng thiếu hệ thống điện chiếu sáng, biển báo và gờ giảm tốc để cảnh báo và hạn chế tốc độ cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đường mới mở nên một số hộđã tiến hành san lấp mặt bằng, xây dựng nhà cửa, kiot bán hàng, biển hiệu treo tràn lan lấn chiếm hành lang giao thông. Thậm chí, đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, hàng đàn trâu, bò được người dân chăn thả dàn hàng trên đường khiến giao thông bị gián đoạn, gây nguy cơ tai nạn giao thông. Dân cư tuyến đường đi qua trước đây đa số là ở các xã vùng sâu,xa, nhận thức về ATGThạn chế, không ít người chưa nắm bắt được quy tắc về giao thông, chưa có kinh nghiệm sống gần đường giao thông. Hàng ngày, vào thời điểm đi làm, đến trường và khi tan học, nhiều người dân và không ít học sinh điều khiển xe máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang trên đường, khi đi qua ngã ba, ngã tư thiếu quan sát nên rất dễ xảy ra va chạm, tai nạn.


Tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình đưa vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng lực thúc đẩy phát triển KT-XH cho khu vực Tây Bắc nói chung và tỉnh Hoà Bình nói riêng.

Phó trưởng Công an huyện Kỳ Sơn Bùi Mạnh Hà cho rằng, đường mới thông thoáng nên nhiều tài xế chủ quan chạy tốc độ rất cao. Tuy nhiên, do trên tuyến chưa có biển báo tốc độ, chưa cắm biển khu đông dân cư, chưa có hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống biển tín hiệu giao thông chưa hoàn thiện, nhiều nút giao với đường dân sinh chưa được cảnh báo. Trên tuyến, không ít đoạn là đèo dốc, một bên là vách núi, bên là vực sâu nhưng không có đường lánh nạn. Do điều kiện thời tiết, có thời điểm sương mù trên tuyến đường dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế. Trong trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật và những tác động bất lợi của thờitiết thì hậu quả đối với người và phương tiện khó có thể lường hết.…Đó là những nguyên nhân gây ra những vụ TNGT trên tuyến. Từ thực tế đó, đề nghị các cơ quan chức năng và chủ đầu tư sớm bổ sung hệ thống biển báo giao thông để phòng ngừa tai nạn

Chủ tịch UBND xã Yên Quang (Kỳ Sơn) Ngô Văn Quyền chia sẻ: Trong quý I vừa qua, trên địa bàn xã xảy ra 1 vụ TNGT thảm khốc giữa ô tô và 2 người dân xóm Trung Mường đi xe mô tô. Hậu quả hết sức đau lòng là cả 2 người đi xe mô tô đều tử vong. Thực tế cho thấy, do đường mới và thông thoáng nên nhiều lái xe ô tô chạy tốc độ rất cao. Trên địa bàn xã có 3 ngã tư, nhưng tại các điểm nút giao thông này thiếu biển báo, đèn tín hiệu, nên người dân đi làm, trẻ em đi học qua khu vực này rất nguy hiểm. Chúng tôi được biết Công an tỉnh đã có quyết định giao nhiệm vụ bảo đảm ATGT trên tuyến BOT Hòa Lạc - Hòa Bình qua địa bàn cho Phòng CSGT, nhưng công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm chưa được thường xuyên, liên tục. Khi thiếu vắng lực lượng CSGT, những vi phạm về tốc độ, quá khổ quá tải, lấn làn, sai làn... trên tuyến đường diễn ra rất phổ biến

Tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH cho khu vực Tây Bắc nói chung và tỉnh Hoà Bình nói riêng. Để huyết mạch giao thông này thực sự phát huy hiệu quả, dư luận mong muốn các cấp, ngành, các địa phương và chủ đầu tư quan tâm, chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo ATGT đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, mọi nhà.


Đức Phượng


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục