Khai nhận trước tòa phúc thẩm, Vũ "nhôm" cho biết ngoài tên chính Phan Văn Anh Vũ, bị cáo còn có 2 giấy chứng minh nhân dân mang tên Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Và, trong một lần giao dịch, Vũ "nhôm" từng bán cổ phần cho chính mình.


Ai là người nói với Vũ "nhôm" về công ty bình phong?

Chiều 10.6, TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên phúc thẩm xét xử vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") và 4 cựu cán bộ ngành công an theo kháng nghị của Viện Kiểm sát và kháng cáo của các bị cáo.

Trong phần xét hỏi cuối ngày, bị cáo Phan Văn Anh Vũ cho biết tiếp tục kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì đã khai báo đúng sự thật khách quan tại cơ quan điều tra.

Theo Vũ "nhôm", người trực tiếp giao nhiệm vụ cho bị cáo là Phan Hữu Tuấn, cựu Trung tướng, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo - Bộ Công an.

Tại tòa, Vũ "nhôm" cho biết được tuyển vào ngành tình báo từ năm 2009; hai Cty do Vũ làm Chủ tịch HĐQT và đại diện theo pháp luật là Công ty Bắc Nam 79, Công ty Nova Bắc Nam 79 được sử dụng làm Cty bình phong của Tổng cục Tình báo - Bộ Công an.

Tuy nhiên, Vũ "nhôm" khẳng định, thời điểm Cty được sử dụng làm Cty bình phong, Vũ hoàn toàn không được biết. HĐXX hỏi: "Ai là người thông báo cho bị cáo biết các Cty Bắc Nam 79 và Nova Bắc Nam 79 được công nhận, sử dụng là tổ chức bình phong?".

Bị cáo Vũ "nhôm" không trả lời trực tiếp câu hỏi này mà xin HĐXX cho phép trình bày. Tuy nhiên, Chủ tọa phiên tòa từ chối, nói rằng, đây là phần xét hỏi, bị cáo phải trả lời trực tiếp vào câu hỏi một cách ngắn gọn, hoặc có thể không trả lời - đó là quyền của bị cáo.




Vũ "nhôm” tại tòa. Ảnh: Ngô Cường

Vũ "nhôm" đã trả lời chủ tọa Nguyễn Vinh Quang rằng "đó là cựu Trung tướng Phan Hữu Tuấn", đồng thời khẳng định, đến cuối năm 2017, sau khi bị cáo bị bắt, các doanh nghiệp nêu trên vẫn tồn tại, hoạt động.

"Tại sao gọi là Cty cổ phần mà chỉ có mỗi mình bị cáo, vậy thì cổ phần với ai?”, chủ tọa truy vấn. Vũ "nhôm" tiếp tục được xin trình bày, nhưng chủ tọa ngắt lời, nói rằng: "Đến phần tranh luận, HĐXX cho bị cáo nói nửa ngày".

Vũ "nhôm" sử dụng bí danh trong trường hợp nào?

Tiếp theo, chủ tọa công bố, theo tài liệu có trong hồ sơ, Bắc Nam 79 khi thành lập (31.7.2009) với 3 cổ đông, trong đó có Vũ và 2 cán bộ công an. Đến tháng 12.2013, Cty này tăng vốn điều lệ và tăng thêm cổ đông thành 4 người, trong đó, Vũ "nhôm" góp vốn bằng 2 tên là Phan Văn Anh Vũ và Lê Văn Sáu.

Đối với Cty cổ phần Nova 79, Vũ khai nhận, thành lập năm 2014, đến năm 2017 đổi tên thành Công ty Chấn Phong.

Quá trình xét hỏi tại tòa, Vũ "nhôm" thừa nhận đã sai với quy định của Luật Doanh nghiệp khi Cty có 3 cổ đông, nhưng chỉ có 2 chữ ký.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp này có sự tham gia góp vốn của Vũ "nhôm" - khi đó là trung tá công an - cùng 2 người khác cũng là sĩ quan công an, là không đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, khi sĩ quan không được tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Về ý này, trước đó, trả lời HĐXX, ông Phan Hữu Tuấn cũng thừa nhận điều này không đúng quy định của pháp luật.

Chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Phan Văn Anh Vũ: "Bị cáo sử dụng các bí danh Lê Văn Sáu, Trần Đại Vũ vào những trường hợp nào?".

"Bị cáo sử dụng các tên đó trong thi hành nhiệm vụ, trong công việc, không sử dụng mục đích cá nhân, cũng không gọi ở nhà”, Vũ "nhôm" đáp, đồng thời thừa nhận được Công an TP. Đà Nẵng cấp 2 giấy chứng minh nhân dân và cùng lúc sử dụng 3 tên.

Đáng chú ý, Vũ "nhôm” thừa nhận đã nhiều lần ký các hợp đồng theo dạng "3 trong 1”. Bị cáo ký hợp đồng số 11 ngày 27.8.2010 có nội dung Phan Văn Anh Vũ chuyển nhượng cho Lê Văn Sáu 70% cổ phần.

Khi chủ tọa hỏi việc bị cáo tự bán cổ phần cho chính mình thì đúng hay sai, vì theo Bộ luật Dân sự thì đại diện Cty không được tự xác lập giao dịch dân sự với chính mình, lúc này, Vũ "nhôm” mới thừa nhận là sai.

                                                                              Theo báo Lao Động

Các tin khác


Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục