Đúng 3h ngày 1-8, khoảng 15 chiếc xe khách loại 45 chỗ được đơn vị chức năng của Việt Nam huy động để chở gần 400 nghi phạm người Trung Quốc bàn giao cho Công an Trung Quốc tiếp quản, xử lý.


Ngoài xe dẫn đường, trong đoàn còn có nhiều xe chuyên dụng khác như: y tế, xe chở lực lượng cơ động,... nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình dẫn độ - Ảnh: TIẾN THẮNG

Việc dẫn độ được cơ quan chức năng của Việt Nam thực hiện sau hơn 5 ngày bất ngờ đột kích vào "đại bản doanh" tổ chức cờ bạc trực tuyến đặt tại khu đô thị Our City thuộc phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.

Từ chiều 31-7, an ninh bên ngoài khu đô thị Our City được thắt chặt với gần 200 cán bộ chiến sĩ công an chốt chặn. Bên trong hai khu tòa nhà chính tại khu đô thị này, các chiến sĩ thay phiên nhau đưa các nghi phạm người Trung Quốc lên xe để sắp xếp vị trí ngồi. Mỗi chiếc xe chở 30 nghi phạm gồm cả nam lẫn nữ.

Đúng 3h ngày 1-8, xe dẫn đoàn và các xe chuyên dụng khác của cơ quan chức năng Việt Nam bắt đầu hụ còi chạy từ khu đô thị Our City hướng dẫn đoàn xe chở các nghi phạm người Trung Quốc lên thẳng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, các nghi phạm người Trung Quốc được dẫn độ bằng đường bộ đến cửa khẩu quốc tế tại Lạng Sơn thay vì Móng Cái (Quảng Ninh), thời gian di chuyển mất khoảng 6 giờ, để bàn giao cho cơ quan Công an Trung Quốc tiếp nhận.

Trước đó, Bộ Công an Việt Nam cho biết Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng đã triệt phá thành công nhóm nghi phạm người Trung Quốc hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc.

Tại khu đô thị Our City, cơ quan chức năng phát hiện gần 400 người Trung Quốc tham gia tổ chức, điều hành các website để tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức như: cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề…

Bộ Công an xác định số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc là trên 3,6 tỉ nhân dân tệ (hơn 12.000 tỉ đồng). Gần 2.000 điện thoại di động thông minh, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng và các tài liệu liên quan đến vụ án đã bị cơ quan chức năng thu giữ.

Theo Bộ Công an, thủ đoạn phạm tội của các nghi phạm người Trung Quốc là chia thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động 24/7 và mọi hoạt động đều khép kín, gần như không tiếp xúc với người ngoài.

Tổ chức tội phạm này có phương thức thủ đoạn hoạt động mới, thực hiện trên không gian mạng và được tổ chức trong "vỏ bọc" của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Để triệt phá được ổ nhóm này, gần 1.000 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ của Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng bất ngờ đột kích từ 3 hướng khác nhau vào các tòa nhà bên trong khu đô thị Our City vào chiều 27-7.

Yếu tố bí mật, bất ngờ của cuộc đột kích khiến các nghi phạm người Trung Quốc không kịp trở tay, bị bắt quả tang khi vẫn đang "miệt mài" vận hành đường dây đánh bạc trực tuyến.

Theo cơ quan chức năng, việc dẫn độ các nghi phạm nói trên bàn giao cho Công an Trung Quốc tiếp nhận, xử lý là căn cứ theo hiệp ước ký kết giữa hai nước về lĩnh vực tư pháp. Vụ án này trước đó cơ quan Công an Trung Quốc cũng đang điều tra, xử lý nên thẩm quyền điều tra mở rộng và xử lý cuối cùng là của Công an Trung Quốc.


Việc triệt phá ổ nhóm tội phạm người Trung Quốc giữa trung tâm TP Hải Phòng một lần nữa gây xôn xao dư luận về công tác kiểm soát, giám sát người nước ngoài hoạt động tại Việt Nam khi hàng trăm người phạm pháp như vậy lại có thể tồn tại trong thời gian dài.

Giải đáp băn khoăn này, ông Lê Khắc Nam - phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng - nhấn mạnh không có chuyện thành phố này buông lỏng quản lý cũng như không nắm được số lượng người nước ngoài có mặt trên địa bàn.

Theo ông Nam, trước khi cơ quan chức năng đột kích vào khu đô thị Our City để triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc trực tuyến này thì thành phố đã nhiều lần có các văn bản chỉ đạo công tác giám sát các doanh nghiệp, lao động người nước ngoài.

Đặc biệt, tại khu đô thị Our City những người nước ngoài tại đây đều nằm trong kiểm soát, giám sát của lực lượng an ninh. Chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc này là sự phối hợp của lực lượng chức năng hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

"Vụ việc này liên quan đến an ninh quốc phòng, đối ngoại nên yếu tố cơ mật đặt lên hàng đầu. Dù lãnh đạo thành phố có biết nhưng cũng không thể nói ngay ra khi chúng ta chưa thu thập đủ những bằng chứng chắc chắn" - ông Nam cho hay.

Theo Báo Tuổi Trẻ

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục