(HBĐT) - Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có nhiều việc làm, hoạt động thiết thực, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng mối đoàn kết quân với dân một ý chí, góp phần quan trọng hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Lực lượng vũ trang huyện Kim Bôi giúp nhân dân xã Kim Tiến đắp bai đưa nước vào ruộng phục vụ sản xuất. Ảnh: Nguyễn Đức Anh (Bộ CHQS tỉnh).

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra hầu hết các loại hình thiên tai, đặc biệt là tình trạng sạt lở đất, đá, lũ ống, lũ quét đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân. LLVT tỉnh đã thực sự khẳng định là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Còn nhớ trận mưa lũ lịch sử năm 2017, 2018 gây lở núi, trượt sạt ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, cán bộ, chiến sỹ đã có mặt kịp thời ở những khu vực bị thiệt hại nặng nhất triển khai các hoạt động ứng cứu, tìm kiếm người bị nạn, mất tích, hỗ trợ người dân dựng lều, bạt, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân ở các xã: Đồng Nghê, Suối Nánh, Tiền Phong, Vầy Nưa (Đà Bắc); di dời, ứng cứu người dân tại các huyện: Kim Bôi, Yên Thủy, Lạc Thủy, TP Hòa Bình ra khỏi vùng nguy hiểm. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sỹ còn tham gia cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân bị sập hầm khai thác vàng ở xã Thanh Nông (Lạc Thủy)… khẳng định năng lực sẵn sàng chiến đấu, tạo được sự tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với bộ đội Cụ Hồ.

Đại tá Bùi Văn Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Nhiều năm nay, LLVT tỉnh đã triển khai có hiệu quả chương trình hành động về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”, nâng cao hiệu quả phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong tiến hành chỉ đạo công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình "Làng, bản văn hóa - quốc phòng” ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ gắn với phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Toàn tỉnh đã và đang xây dựng 23 mô hình "Làng, bản văn hóa - quốc phòng”. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đồng thời không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống KT-XH địa phương. Các cơ quan, đơn vị duy trì tốt phong trào "Đồng hành cùng các em đến trường”. Cán bộ, chiến sỹ LLVT, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Quân đội đã ủng hộ, trao tặng 1.201 chiếc xe đạp (mỗi chiếc xe trị giá từ 1,2 - 1,5 triệu đồng), 1 chiếc xe lăn, 18 quạt điện, 48 góc học tập tình thương, 537 cặp sách, 64 máy tính casio… 

Các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã quyên góp được trên 900 triệu đồng để mua gạo, tặng sổ tiết kiệm, các nhu yếu phẩm sinh hoạt hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. LLVT tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình: "Nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó”; đỡ đầu 97 học sinh với mức tiền từ 200 - 350.000 đồng/tháng/em; từ năm 2014 - 2019, LLVT tỉnh cùng các cấp, ngành xây dựng được 24 nhà tình nghĩa, 10 nhà đồng đội trị giá trên 8 tỷ đồng. Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh cụ thể hoá nội dung các cuộc vận động, phong trào của thanh niên Quân đội, Quân khu, địa phương một cách sáng tạo, hiệu quả như: Phong trào "Ngôi nhà 100 đồng” đã huy động cán bộ, đoàn viên đóng góp hỗ trợ xây 1 nhà cho đoàn viên Bùi Văn Sáng, nhân viên hậu cần, Ban CHQS huyện Lạc Sơn; phong trào "Góc học tập tình thương” đã quyên góp được trên 50 triệu đồng, mua 32 bộ bàn, ghế, đồ dùng học tập tặng 32 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai hiệu quả Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 14/1/2010 của BTV Tỉnh ủy về "Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN 2 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu"; hoàn thành giúp đỡ 4 xã: Mường Chiềng, Mường Tuổng, Đồng Nghê, Suối Nánh (Đà Bắc); triển khai giúp đỡ 4 xã Hang Kia, Ba Khan, Nà Mèo, Cun Pheo (Mai Châu) giai đoạn 2017-2020. Những việc làm của LLVT tỉnh trong công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội và các chương trình nghĩa tình gắn kết cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, ngày càng tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ.

Lê Chung


Các tin khác


Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xử phạt hành chính nhóm người tập yoga, chụp ảnh giữa đường

Tối 19/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chiều 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Công an xã Kim Bôi: Bám địa bàn, giữ ổn định an ninh trật tự ở cơ sở

Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi có địa bàn rộng, dân số đông, trước đây xã nổi lên các vấn đề liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Để làm tốt công tác ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn, ngoài việc phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, UBND xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật.

Xã Đồng Tân: Vững vàng thế trận an ninh

Xã Đồng Tân (Mai Châu) nằm trên quốc lộ 6, tiếp giáp với 5 xã của huyện Mai Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Xã có tổng diện tích 39,09km2, 2.694 nhân khẩu, sinh sống tại 11 xóm, dân cư phân bố rải rác, không tập trung. Nhờ lợi thế địa hình, Đồng Tân có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế, kết nối khu vực hình thành các chuỗi liên kết, trao đổi hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng đã tạo ổn định chính trị và tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục