Tiếp tục trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là ngăn chặn sự hoạt động của các băng nhóm giang hồ, Công an Đồng Nai đã triệt phá nhiều tụ điểm ăn chơi nhạy cảm tại các quán karaoke, quán bar. Những điểm bị xử lý đều là các tụ điểm ăn chơi nổi tiếng, là "bãi đáp” của các đối tượng tội phạm hình sự bấy lâu nay nhưng không bị xử lý dứt điểm, trở thành điểm nóng về tình hình an ninh trật tự tại địa phương.



Công an kiểm tra cơ sở hoạt động tại huyện Trảng Bom.

Phát hiện ma túytại điểm nóng quán bar, karaoke

Tại huyện Trảng Bom, quán Romance được biết đến là tụ điểm của dân chơi khu vực giáp ranh giữa huyện Trảng Bom và TP.Biên Hòa. Trước đây, lực lượng chức năng huyện Trảng Bom và tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm nhưng không thể xử lý tận gốc. Đến rạng sáng ngày 12.1, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cùng lực lượng Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện, bất ngờ kiểm tra quán bar, karaoke Romance, nằm ở mặt tiền Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Quảng Tiến.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện tại 3 phòng hát karaoke có 9 đối tượng đang sử dụng ma túy. Cùng thời điểm, ở khu vực bar có 90 đối tượng đang lắc lư trong tiếng nhạc lớn, trong đó có nhiều người có biểu hiện "phê” ma túy. Tại cả hai khu vực hát karaoke và bar của quán Romance, lực lượng chức năng đều thu nhiều viên, gói ma túy tổng hợp. Qua test nhanh, phát hiện 13 người dương tính với chất ma túy. Công an huyện Trảng Bom tạm giữ hình sự 2 đối tượng tàng trữ chất ma túy trái phép để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo một cán bộ công an, các quán bar, karaoke nhạy cảm là các tụ điểm phát sinh các loại tội phạm, gây nguy cơ băng hoại đời sống xã hội. Tuy nhiên, khó khăn ở chỗ sau khi phát hiện, xử lý thì chủ quán tiếp tục "đổi tên” người đứng tên đăng ký kinh doanh để tiếp tục hoạt động ở ngay tại địa điểm cũ. Do đó, để xử lý dứt điểm công an đang đề xuất các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai không cấp giấy phép kinh doanh đối với các "địa điểm” quán bar, karaoke là điểm nóng bấy lâu nay, đã bị xử phạt nhưng vẫn hoạt động.

Có làm ngơ cho các điểm ăn chơi nhạy cảm?

Mặc dù đang trong đợt cao điểm Công an tỉnh Đồng Nai ra quân tấn công trấn áp tội phạm, nhưng tại huyện Long Thành, vẫn tồn tại tụ điểm karaoke nhạy cảm trong thời gian dài khiến người dân rất bức xúc, chỉ đến khi các lực lượng của công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc thì tụ điểm nhạy cảm này mới bị triệt phá.

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đêm ngày 11.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bất ngờ đột kích vào quán karaoke Ý Ngân nằm trong một con hẻm trên đường Quốc lộ 51 (ấp 5, xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai) do bà Mai Thị Kiêu (sinh năm 1961, thường trú tại ấp 5, xã An Phước, Huyện Long Thành) làm chủ. Tại thời điểm Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra có 3 phòng có khách đang hát, trong đó có 2 phòng gồm có 7 tiếp viên nữ trong tình trạng không mảnh vải che thân đang ca múa cùng các khách nam trong tiếng nhạc lớn và ánh đèn mờ ảo. Toàn bộ những nữ tiếp viên làm việc tại quán đều không có hợp đồng lao động, quá trình làm việc chủ quán cũng không xuất trình được giấy phép kinh doanh. Cụ thể, để kiếm lời khủng, khi nhân viên múa hát khỏa thân thì khách chơi sẽ phải bo cho tiếp viên nữ 500.000 đồng, tiền bia cũng tính giá 1 triệu đồng/thùng.

Đáng nói tụ điểm này nằm không xa trụ sở UBND xã An Phước và trụ sở công an Huyện Long Thành. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi, một tụ điểm ăn chơi nổi tiếng bấy lâu nay nhưng không bị xử lý dứt điểm, liệu có hay không sự làm ngơ của Công an huyện Long Thành?

Theo tìm hiểu, năm 2018 quán karaoke Ý Ngân này đã bị xử phạt và sau đó vào tháng 3.2019 đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh kiểm tra, xử lý tước giấy phép kinh doanh nhưng chủ quán vẫn hoạt động trá hình. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý quán karaoke trên về các vi phạm: Hoạt động không giấy phép kinh doanh, tổ chức cho tiếp viên khỏa thân trong hoạt động karaoke và cho tiếp viên tiếp khách quá số lượng quy định.


Theo Laodong

Các tin khác


Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục