(HBĐT) - Cùng với lực lượng Công an cả nước, lực lượng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Hoà Bình đã vượt qua khó khăn, thách thức, lập nhiều chiến công hiển hách với danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Nhìn lại chặng đường 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành để thấy rõ hơn trách nhiệm lịch sử, vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng An ninh đối ngoại trong sự nghiệp bảo vệ ANCT-TTATXH, phục vụ công cuộc phát triển KT-XH ở địa phương.



Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh) triển khai kế hoạch công tác                 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của  Đảng uỷ Công an T.Ư, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, trực tiếp là Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng An ninh đối ngoại Công an tỉnh đã kiên quyết đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, đập tan âm mưu phá hoại của các tổ chức phản động. Điển hình như phá tổ chức phản động Đại Việt Quốc dân Đảng do Phùng Đăng Đống cầm đầu, tổ chức Đại Việt Duy dân do Lý Đông A làm Đảng trưởng, với âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng còn non trẻ trong những năm 1945-1946. Lực lượng An ninh đối ngoại còn phối hợp với lực lượng quân đội thành lập Đội phá tề trừ gian, Đội công an xung phong, Đội điệp báo luồn sâu vào vùng địch hậu, tuyên truyền, giáo dục, xây dựng cơ sở bí mật, trừng trị những tên tề, ngụy có nhiều nợ máu với Nhân dân, bắt nhiều tên ra vùng tự do để giáo dục, cải tạo, đập tan âm mưu thành lập "Liên bang xứ Mường" của địch, phá tan các hội tề của chúng, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị quân đội tiến quân tiêu diệt địch.

Lực lượng An ninh đối ngoại đã phối hợp với các lực lượng khác tập trung lực lượng bóc gỡ hết mạng lưới gián điệp cài lại của Pháp và Mỹ. Điển hình là các vụ: Đinh Công Tuân nhen nhóm thành lập "Mặt trận miền núi tự do” ở số 9, Hàng Bông (Hà Nội); vụ đốt nhà ở Đông Lai (Tân Lạc) do Quách Tước cầm đầu, vụ "Đảng trung lập” ở Cao Thắng (Kim Bôi) do Cao Đình Vũ (tức Vũ Đình Châm) cầm đầu; vụ "Đảng Tư bản trung lập” ở xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) do Quách Mơi tự phong là Đảng trưởng, vụ "Thanh niên diệt cộng” chờ Mỹ Diệm Bắc tiến ở Khoan Dụ (Lạc Thủy); vụ xưng vua ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu)...

Ngày 20/2/1962, Mỹ - Ngụy thả toán gián điệp biệt kích mang mật danh "EURO PA” xuống núi rừng Tân Lạc để móc nối với bọn phản động, nắm tình hình hành quân của bộ đội ta và hoạt động phá hoại các công trình quân sự, kinh tế của ta. Sau 58 giờ liên tục truy lùng của lực lượng Công an, Quân đội và Nhân dân, đã bắt toàn bộ 5 tên gián điệp, biệt kích, thu giữ toàn bộ vũ khí, điện đài, mật mã liên lạc của chúng, góp phần giữ ổn định ANTT ở tỉnh Hòa Bình nói riêng, miền Bắc nói chung.

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng An ninh đối ngoại đẩy mạnh đấu tranh chống địch phá hoại nhiều mặt, điều tra khám phá nhiều tổ chức gián điệp phản động của kẻ địch. Điển hình như điều tra, khám phá tổ chức gián điệp KN84 thu thập tài liệu ở công trình thuỷ điện Hoà Bình và tuyến Hòa Bình - Cao Bằng; phá tổ chức phản động H591 giữa Hà Sơn Bình và một số tỉnh làm thất bại âm mưu hoạt động phá hoại của bọn Đại Việt Duy dân, khám phá tổ chức phản động NT2 ở thị xã Hòa Bình; kịp thời điều tra bắt giữ vụ xưng vua ở Lạc Sỹ (Yên Thủy) và hàng chục vụ phản động, cài cắm gián điệp của các thế lực thù địch.  

Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, ngành và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lực lượng An ninh đối ngoại đã đổi mới toàn diện các mặt công tác, xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, theo hướng tập trung thống nhất, chuyên sâu, tăng cường nghiệp vụ cơ bản; kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân với công tác xây dựng Đảng; chấn chỉnh tác phong, phương pháp làm việc, kiên quyết thanh loại những cán bộ sa sút ý chí chiến đấu, năng lực yếu kém và vi phạm phẩm chất đạo đức…

Trải qua 74 năm vừa chiến đấu, vừa xây dựng, lực lư­ợng An ninh đối ngoại Công an tỉnh không ngừng lớn mạnh mọi mặt. Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, cán bộ, chiến sỹ An ninh đối ngoại luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, kiên định, không quản ngại khó khăn, vất vả, hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Đặc biệt, năm 1998, lực lượng An ninh đối ngoại Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu cao quý: "Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ chống Mỹ.

 Đại tá Vũ Công Vương
Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục