(HBĐT) - Những năm qua, đã có hàng chục trường hợp người già yếu, bệnh tật, tàn tật được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) Công an huyện (CAH) Tân Lạc đến tận nhà làm thủ tục cấp, đổi chứng minh nhân dân (CMND).

 


Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tân Lạc đến nhà làm thủ tục cấp, đổi chứng minh nhân dân cho người già yếu ở xã Đông Lai.

Chứng minh nhân dân là giấy tờ tùy thân quan trọng, giúp công dân thực hiện các giao dịch hành chính. Thế nhưng, có những người già yếu, hoặc không may bị bệnh tật, tàn tật chưa làm được CMND. Để giúp đỡ những người dân như vậy, những năm qua, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC VTTXH) - CAH Tân Lạc đã đến tận nhà dân để làm thủ tục cấp, đổi CMND. Đại úy Bùi Tiến Lâm, Đội trưởng Đội QLHCV TTXH chia sẻ: Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lãnh đạo CAH đã chỉ đạo Đội QLHCVTTXH phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn rà soát về nhu cầu cấp, đổi CMND của người dân. Theo đó, vào "Ngày thứ Bảy tình nguyện”, CB, CS đã về các xã, thị trấn để giúp người dân làm CMND. Đối với những người già yếu, bệnh tật không đi lại được thì CB, CS đến tận nhà. Trong năm 2019, CAH đã giúp 36 trường hợp được cấp, đổi CMND tại nhà. 

Theo Đại úy Bùi Tiến Lâm, trong 6 tháng đầu năm, sau khi kết thúc cách ly xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19, CAH tiếp tục phối hợp Công an các xã, thị trấn rà soát và thực hiện cấp, đổi CMND cho người dân trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, CAH đã cấp, đổi CMND tại nhà cho 10 trường hợp. Trong đó, có những người dân nhờ CAH kịp thời làm CMND nên đã được hưởng chế độ BHYT khi đi nằm viện. Như trường hợp của anh Hà Văn Cường (SN 1984), xóm Chiến, xã Vân Sơn. Anh Cường đi làm ăn xa, không may bị tai nạn giao thông, mất hết giấy tờ tùy thân. Để được hưởng BHYT khi điều trị, gia đình anh Cường đã làm đơn đề xuất CAH Tân Lạc về cấp lại CMND. Nhận được đơn, lãnh đạo CAH Tân Lạc đã chỉ đạo CB, CS Đội QLHCVTTXH đến bệnh viện nơi anh Cường điều trị để kịp thời làm thủ tục cấp lại CMND cho anh Cường. Hay gần đây nhất, một cụ bà ở xóm Ổ Gà, xã Đông Lai bị tai biến, không đi lại được, trong khi CMND đã hết hạn. CB, CS CAH cũng đã đến tận nhà để làm lại CMND cho cụ. 

"Hiện nay, sau khi sáp nhập thôn, xóm và sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, nhu cầu về cấp, đổi CMND của bà con rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, trong thời gian tới, CAH tiếp tục tổ chức mỗi tháng 2 buổi vào ngày cuối tuần về UBND các xã, thị trấn để làm thủ tục cấp, đổi CMND cho bà con. Từ kết quả rà soát của Công an các xã, chúng tôi sẽ cử CB, CS đến tận nhà các trường hợp già yếu, bệnh tật để làm thủ tục cấp mới, hoặc cấp đổi CMND” - Đại úy Bùi Tiến Lâm chia sẻ thêm.

Có thể nói, với những người có hoàn cảnh đặc biệt, CB, CS công an đến tận nhà làm thủ tục cấp, đổi CMND cho họ là việc làm hết sức ý nghĩa, nhân văn. Những việc làm đó đã làm sáng lên hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

 Viết Đào

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục