(HBĐT) - Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng đã giở thủ đoạn cho vay với lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh gọn. Tuy nhiên, đáp lại sự kỳ vọng, không ít người đã ngậm quả đắng bởi sự lừa đảo trắng trợn, đồng thời đối mặt với nguy cơ mất thông tin cá nhân.

Chứng từ chứng nhận anh Nguyễn Văn Tám, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) đã trả phí bảo hiểm cho khoản vay nhưng không nhận được mã rút tiền.

Điều kiện kinh tế khó khăn lại có người nhà nằm viện, anh Nguyễn Văn Tám, xã Nhân Nghĩa  (Lạc Sơn) chưa biết xoay sở thế nào với khoản viện phí tiền triệu thì như "một phép màu", sáng 7/1/2020, anh nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ tận... TP Hồ Chí Minh nói anh đủ điều kiện để vay số tiền từ 3 - 70 triệu đồng với hình thức trả góp, lãi suất ưu đãi và thủ tục nhanh gọn. Như "chết đuối vớ được cọc", anh Tám quyết định vay 50 triệu đồng, vì vậy, anh đã gửi cho nhân viên tư vấn tài chính của công ty tài chính các thông tin cá nhân để tiến hành thủ tục vay vốn. Tuy nhiên, theo nhân viên tư vấn, muốn vay được số tiền trên anh phải đóng phí bảo hiểm cho số tiền 1,39 triệu đồng. Thực hiện theo các bước vay vốn, ngay khi anh Tám chuyển tiền vào mã tài khoản do nhân viên tư vấn cung cấp và gửi mã hợp đồng chuyển tiền thì nhận được thông báo khoảng hơn 12h ngày hôm đó sẽ nhận được mã rút tiền. Tuy nhiên, chờ qua thời gian giao hẹn, không nhận được bất cứ thông tin gì, anh Tám gọi điện vào số nhân viên tư vấn thì không nhận được hồi âm. "Đã khó khăn lại còn mất tiền nhưng lo nhất là các thông tin cá nhân đã chuyển hết cho đối tượng lừa đảo. Tôi  cũng không biết được điều gì có thể xảy ra sau này" - anh Tám chia sẻ.

Anh Tám không phải là nạn nhân duy nhất từ những trò lừa đảo qua mạng hoặc dịch vụ tín dụng của công ty tài chính tín dụng. Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 17 vụ lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản, giảm 4 vụ so với năm 2019, tuy nhiên, các hành vi phạm tội ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn lừa đảo. Trong năm qua cũng ghi nhận nhiều trường hợp nạn nhân bị lừa mất tiền tài khoản ngân hàng từ dịch vụ tin nhắn trúng thưởng, qua mạng xã hội, thậm chí qua cả các số máy bàn tại nhà. 

Theo đồng chí Bùi Mạnh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), thời gian qua, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội, điện thoại ngày càng nhiều. Quá trình điều tra, xác minh cho thấy thủ đoạn không mới, vẫn là gọi điện giả danh Công an đang điều tra vụ án, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền sang một tài khoản khác, hoặc cung cấp số tài khoản, mật khẩu để rút tiền của nạn nhân. Khi nạn nhân chuyển tiền bọn chúng sẽ chiếm đoạt. Hiện nay, việc điều tra, làm rõ loại tội phạm này của lực lượng chức năng vẫn gặp nhiều khó khăn, vì số thuê bao điện thoại các đối tượng sử dụng thường là sim rác, tài khoản ảo...

Đặc biệt, trong những ngày cuối năm, giáp Tết Nguyên đán, tội phạm lừa đảo hoạt động càng mạnh với nhiều thủ đoạn tinh vi. Vừa qua, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Trong đó tập trung đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng và môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao trên các địa bàn trọng điểm, lĩnh vực tài chính, kinh doanh đa cấp, tội phạm sử dụng internet để phạm tội. 


 P.L

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục