(HBĐT) - Từ việc siết chặt, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh cầm đồ (KDCĐ), kinh doanh tài chính (KDTC), nhiều cơ sở hoạt động trá hình, có hành vi vi phạm bị xử lý hoặc tự giải tán. Nhờ đó, góp phần đẩy lùi, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến tín dụng "đen” trên địa bàn tỉnh.


Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền, cảnh báo về hoạt động tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến tín dụng "đen” cho Nhân dân. Ảnh: Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) tuyên truyền về phòng, chống tội phạm cho cán bộ, Nhân dân thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc). 

Siết chặt quản lý

Theo thống kê, tính đến tháng 1/2021, toàn tỉnh còn 75 cơ sở KDCĐ, 156 người làm nghề, giảm 53 cơ sở so với năm 2018 (75/128 cơ sở). Trong đó, 4 cơ sở được Sở KH&ĐT cấp giấy chứng nhận (GCN) đăng ký doanh nghiệp, 71 cơ sở được Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố cấp GCN đăng ký hộ kinh doanh. Hiện, 100% cơ sở KDCĐ được đơn vị chức năng Công an tỉnh, huyện cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT.

Ngoài số cơ sở KDCĐ, toàn tỉnh còn 28 cơ sở KDTC (loại hình treo biển hiệu kinh doanh, mua bán, cho thuê xe, tư vấn tài chính, hỗ trợ tài chính) có GCN đăng ký kinh doanh. Việc cấp GCN đăng ký doanh nghiệp và GCN đăng ký hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở KH&ĐT và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố, giảm 81 cơ sở so với năm 2018.

Địa bàn tập trung nhiều cơ sở KDCĐ, KDTC là huyện Lạc Sơn với 27 cơ sở KDCĐ, 1 cơ sở KDTC; TP Hòa Bình 16 cơ sở KDCĐ, 15 cơ sở KDTC; huyện Lương Sơn 8 cơ sở KDCĐ, 5 cơ sở KDTC. Theo Thiếu tá Hoàng Thế Vinh, Đội phó Đội Đăng ký quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), từ việc siết chặt công tác quản lý hoạt động KDCĐ, KDTC của các cơ quan chức năng, hoạt động này đã được chấn chỉnh, đi vào nề nếp. 100% cơ sở KDCĐ, KDTC trên địa bàn tỉnh đều được cơ quan chức năng cấp phép, đảm bảo đủ điều kiện để kinh doanh. Nhờ đó, các cơ sở KDCĐ, KDTC lợi dụng để trá hình hoạt động tín dụng "đen” hiện đã bị giải tán, hoặc loại bỏ.

Nhiều cơ sở kinh doanh cầm đồ, kinh doanh tài chính bị xử lý

Cũng theo Thiếu tá Hoàng Thế Vinh, để ngăn chặn hoạt động của tội phạm lợi dụng KDCĐ, KDTC để trá hình cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với các cơ sở KDCĐ, các điểm KDTC. Qua công tác kiểm tra đánh giá một cách chính xác, khách quan thực trạng hoạt động kinh doanh của các cơ sở và công tác quản lý Nhà nước, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Theo đó, các đơn vị chức năng đã kiểm tra hành chính tại 25/74 cơ sở KDCĐ đang hoạt động. 50 cơ sở KDCĐ còn lại tổ công tác chưa kiểm tra được giao cho Công an các huyện, thành phố tự kiểm tra, xử lý nghiêm đối với cơ sở không hợp tác. Qua kiểm tra, xác định có khoảng 95% cơ sở đăng ký KDCĐ chấp hành đúng quy định pháp luật về thực hiện quản lý KDCĐ. Số còn lại (chiếm khoảng 5%) cơ sở đăng ký KDCĐ nhưng thực chất không hoạt động theo đúng quy định về quản lý cầm đồ, KDCĐ biến tướng như không có sổ quản lý theo dõi cầm đồ, không làm hợp đồng cầm đồ, không cầm cố tài sản. Trên thực tế, các cơ sở này cho khách vay tiền mà không cần thế chấp tài sản, khách hàng chỉ cần để lại CMND, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký xe là có thể vay được tiền. Hoạt động này trái với Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động cầm đồ.

Song song với hoạt động kiểm tra các cơ sở cầm đồ, tổ công tác liên ngành của tỉnh đã kiểm tra hành chính 9/28 cơ sở KDTC được cấp phép hoạt động. Qua kiểm tra, chưa phát hiện cơ sở hoạt động vi phạm có liên quan đến KDTC cho vay tiền. Tuy nhiên, tổ công tác cũng ghi nhận những vi phạm chủ yếu của các cơ sở: không thực hiện đầy đủ điều kiện trong hoạt động kinh doanh về đăng ký và kê khai thuế.  

Thiếu tá Hoàng Thế Vinh nhấn mạnh: Từ việc siết chặt quản lý hoạt động KDCĐ, KDTC, tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng "đen” trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Không có các đối tượng lợi dụng hoạt động này để manh nha thành lập mới. Các điểm KDCĐ, KDTC giảm về số lượng do dừng hoạt động, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc giải thể. Nhờ đó, các vụ việc phức tạp về ANTT được kiềm chế và đẩy lùi. Kết quả trên đã góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT tại địa phương.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục