(HBĐT) - Xây dựng thành công mô hình "Làng văn hóa, quốc phòng - an ninh (QP-AN)" xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) đã đem lại hiệu quả thiết thực về kinh tế, chính trị, văn hóa, QP-AN, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, tăng cường sức mạnh về chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ (KVPT) huyện.



Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, huyện Yên Thủy thăm mô hình "Làng văn hóa, QP-AN" xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương. 

Trên cơ sở khảo sát đánh giá thực trạng ở địa phương, từ đầu năm 2020, Ban CHQS huyện đã tổ chức nghiên cứu xây dựng, triển khai mô hình "Làng văn hóa, QP-AN" xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương. Trung tá Bùi Đình Văn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Quá trình triển khai được thực hiện với phương châm "kiên trì, bước đi vững chắc, Nhân dân ủng hộ, cán bộ đi đầu". Mô hình "Làng văn hóa, QP-AN” là mô hình không mới. Trước đó, mô hình tại xóm Khang (nay thuộc thị trấn Hàng Trạm) và xóm Tân Phúc (xã Bảo Hiệu) cũng đã được Ban CHQS huyện thực hiện thành công. Việc triển khai vừa làm, vừa bổ sung hoàn chỉnh để rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) huyện ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Sau khi mô hình được thông qua, Cơ quan quân sự huyện đã tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Tổ chức họp bàn với lãnh đạo xã, cán bộ chủ chốt xóm để triển khai các nội dung của mô hình. Triển khai các nội dung công việc cụ thể, như: Tổ chức họp thôn, xóm lấy ý kiến Nhân dân về các nội dung của mô hình; tham mưu UBND huyện phân công ban, ngành, đoàn thể phụ trách từng nhóm công việc; huy động các nguồn lực tại chỗ tham gia xây dựng...

Bằng những việc làm cụ thể, lực lượng vũ trang huyện đã phát huy vai trò nòng cốt, trực tiếp cùng Nhân dân đầu tư, nâng cấp, bê tông hóa hơn 425 m đường liên xóm; thực hiện phong trào toàn dân làm đường giao thông nông thôn, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; sửa chữa, chỉnh trang nhà văn hóa xóm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện phong trào cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn đẹp, vườn mẫu, trồng hoa ven trục đường xóm, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; cải tạo, nâng cấp, nhà văn hóa xóm, trị giá 185 triệu đồng; xây mới cổng làng văn hóa trị giá 200 triệu đồng. Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 299 - Binh chủng Công binh phát dọn, xây 115 m tường bao, quét vôi ve nhà văn hóa 451 m2, nạo vét 2,5 km kênh mương, giúp 3 gia đình chính sách tu sửa nhà cửa, khám bệnh và tư vấn thuốc cho 25 đối tượng chính sách..., với tổng giá trị xây dựng mô hình "Làng văn hóa, QP-AN" gần 1 tỷ đồng. Qua đó, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, khơi dậy tính sáng tạo, cần cù, chịu khó, thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Từ hiệu quả của mô hình "Làng văn hóa, QP-AN", nhiều mô hình làm kinh tế giỏi đã xuất hiện, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người xóm Đại Đồng đạt 55 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,74%.

Ông Nguyễn Văn Dưỡng, cựu chiến binh "Làng văn hóa, QP-AN" xóm Đại Đồng phấn khởi cho biết: "Trước đây, đời sống kinh tế của bà con Nhân dân chủ yếu dựa vào cây lúa, cây lạc, nhưng đất cằn sỏi đá, kinh tế khó khăn lắm, khi xây dựng mô hình "Làng văn hóa, QP-AN", người dân được cán bộ các cấp quan tâm, hướng dẫn làm kinh tế như xây dựng mô hình trồng bưởi hữu cơ, mô hình nhà sạch, vườn đẹp..., từ đó, đời sống kinh tế của Nhân dân nâng cao qua từng năm".

Cùng với việc phát huy tốt vai trò của bí thư chi bộ, trưởng xóm trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng mô hình, bà con Nhân dân đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, tự giác quản lý bảo đảm an ninh thôn xóm, tình làng, nghĩa xóm được củng cố, an ninh được tăng cường; Nhân dân đồng thuận, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đây chính là nền tảng vững chắc để đấu tranh, ngăn ngừa âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ở cơ sở. Ông Khuất Đình Vọng, Trưởng làng văn hóa, QP-AN xóm Đại Đồng chia sẻ: "Giờ đây, Nhân dân đoàn kết, phấn khởi và tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, hiện chi bộ có 25 đảng viên, đời sống kinh tế cả về vật chất, tinh thần có nhiều tiến bộ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giá trị sản xuất trên 1 ha diện tích đạt trên 100 triệu đồng/năm".

Đồng chí Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện đánh giá về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng thành công mô hình "Làng văn hóa, QP-AN": "Thông qua việc xây dựng thành công mô hình để tiếp tục củng cố, triển khai, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thắt chặt mối đoàn kết máu thịt quân - dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ở địa phương, cơ sở. Đây cũng chính là quá trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội về phương pháp tiến hành công tác vận động quần chúng; đồng thời, trực tiếp góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các xóm được thực hiện mô hình”.

Từ những kết quả bước đầu đạt được trong xây dựng mô hình "Làng văn hóa, QP-AN” ở xóm Đại Đồng và xóm Khang, xóm Tân Phúc có thể khẳng định: Đây là một chủ trương đúng đắn, sát thực tế, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, hợp với lòng dân, mang lại hiệu quả thiết thực cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội; góp phần tăng cường QP-AN ở cơ sở, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” trong LLVT huyện.


Xuân Thiên 
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)

Các tin khác


Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục