(HBĐT) - Lượng người tới làm thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử hiện rất lớn. Nhiều điểm thu nhận thông tin cấp thẻ phải làm việc hết công suất. Do vậy, ca làm việc của cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) làm nhiệm vụ thu nhận thông tin cấp thẻ CCCD thường bắt đầu từ 6h đến 1 - 2h ngày hôm sau.


Cán bộ, chiến sỹ tại điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) ưu tiên làm thủ tục cho người cao tuổi. 

Xuyên đêm phục vụ người dân

Thời gian qua, thực hiện chiến dịch cấp CCCD gắn chíp điện tử, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHCVTTXH), Công an huyện Đà Bắc luôn đạt chỉ tiêu. Bình quân mỗi ngày thu nhận thông tin cấp CCCD cho khoảng 600 người dân. Đại úy Xa Thanh Hải, Đội trưởng Đội QLHCVTTXH (Công an huyện) chia sẻ: Thực hiện đợt cao điểm cấp CCCD, kể từ thời điểm ra quân ngay ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán đến nay, ca làm việc của CB, CS đều bắt đầu từ 6 - 23h hàng ngày, nhưng thực tế hầu như kết thúc vào lúc 1h hoặc 2h hôm sau. Để đạt và vượt chỉ tiêu từ 600 hồ sơ cấp CCCD/ngày, 20 CB, CS của đơn vị chia thành 3 ca làm việc liên tục. Quá trình thực hiện nhiệm vụ có vấn đề là người dân làm lao động chân tay nặng nhọc, nên nhiều trường hợp rất khó thu nhận vân tay, điều đó ảnh hưởng lớn đến tiến độ cấp CCCD. Theo thống kê, tính đến ngày 25/3/2020, đơn vị đã thu nhận gần 10 nghìn hồ sơ cấp CCCD. Ngoài số cán bộ, công chức, học sinh các trường học trên địa bàn thị trấn, Công an huyện đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD của các xã: Toàn Sơn, Tú Lý, Cao Sơn và thị trấn Đà Bắc.

Cũng như huyện Đà Bắc, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh về triển khai cấp và quản lý thẻ CCCD, Công an các huyện, thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm tập trung thu nhận hồ sơ cấp CCCD điện tử. Vào giai đoạn nước rút, các điểm lưu động cấp CCCD tại phường, xã luôn sáng đèn từ 6h đến đêm muộn. Thượng tá Đỗ Anh Tuấn, Phó trưởng Công an TP Hòa Bình cho biết: Việc cấp thẻ CCCD gắn chíp trên địa bàn thành phố được triển khai trước Tết Âm lịch, bắt đầu từ ngày 1/1/2021. Công an thành phố đang phấn đấu hoàn tất hồ sơ cho khoảng 120.000 người dân theo kế hoạch đề ra. Với tinh thần đó, đơn vị đang dồn toàn lực, huy động CB, CS các đội nghiệp vụ cùng tham gia, hỗ trợ, vào cuộc để chạy đua với thời gian.

Mệt nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười

Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ: Mục tiêu đặt ra đến ngày 1/7/2021, toàn quốc sẽ hoàn thành việc cấp 50 triệu CCCD cho người dân. Thực hiện chiến dịch này, Công an tỉnh đã, đang triển khai thực hiện, phấn đấu đến ngày 1/7/2021 hoàn thành cấp 800.000 CCCD gắn chíp điện tử cho người dân. Đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn, khi khối lượng công việc còn nhiều, lại có áp lực lớn về thời gian. Do vậy, mỗi CB, CS đều xác định tinh thần không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần đó, liên tục trong thời gian qua, CB, CS lực lượng Cảnh sát QLHCVTTXH đã làm việc liên tục không có ngày nghỉ. Để đảm bảo kịp tiến độ, 1 ngày làm việc được chia thành 3 ca, làm từ sáng đến đêm muộn, thậm chí xuyên đêm. Thiếu tá Bùi Thị Như Quỳnh, Đội phó Đội Chứng minh thư - Hộ khẩu (Phòng Cảnh sát QLHCVTTXH) cho biết: Tất cả CB, CS trong toàn lực lượng Cảnh sát QLHCVTTXH đều hướng tới việc hoàn thành công việc và các chỉ tiêu đề ra. Những vấn đề như làm ngoài giờ, sức khỏe, gia đình đều đặt sang một bên để tập trung 100% tâm trí, sức lực cho công việc. Anh em chúng tôi xác định, chỉ khi không còn người dân nào đến chúng tôi mới nghỉ. 1h, 2h sáng nếu còn người đến, chúng tôi vẫn tiếp tục làm.

Trung tá Đinh Thị Thu Thủy, Phó trưởng phòng Cảnh sát QLHCVTTXH chia sẻ thêm: Khi người dân cuối cùng ra về cũng là lúc anh em CB, CS bắt tay vào điều chỉnh hồ sơ, nhập máy, chỉnh sửa thông tin, chuyển dữ liệu lên Cục Cảnh sát QLHCVTTXH (Bộ Công an). Sớm đến 2h mới xong. Còn khi có sự cố, việc xuất dữ liệu không thực hiện được thì phải làm đến hôm sau. Vì thế, việc CB, CS ở lại làm xuyên đêm cũng là chuyện bình thường. 

Áp lực công việc lớn, căng thẳng, nhưng có một điều đặc biệt mà ở các điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD dễ dàng bắt gặp đó là nụ cười. Nụ cười như cánh hoa thắm tươi luôn nở trên môi những CB, CS đang tập trung cho nhiệm vụ. Vừa làm việc luôn tay, đại úy Vũ Thị Minh Quế, cán bộ Phòng Cảnh sát QLHCVTTXH vừa chia sẻ: Chúng tôi luôn xác định rõ tinh thần vì Nhân dân phục vụ. Do vậy, công dân đến bất kể lúc nào chúng tôi đều tiếp nhận hồ sơ. Khi người cuối cùng về cũng đã nửa đêm. Dù mệt mỏi nhưng mọi người rất vui bởi kết quả đạt được và những việc đã hoàn thành trong ngày. Sau một thời gian liên tục, chúng tôi đã quen với guồng máy làm việc, chỉ mong công dân đến làm thủ tục nhiều hơn, nhằm đảm bảo hoàn thành và vượt tiến độ đề ra.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát QLHCVTTXH, tính đến ngày 25/3/2021, toàn tỉnh đã thu nhận khoảng 118.344 hồ sơ làm thẻ CCCD, đạt 14,79% so với chỉ tiêu đặt ra. Bình quân mỗi ngày, lực lượng Công an toàn tỉnh thu nhận khoảng 6.600 hồ sơ. Trong đó, Công an TP Hòa Bình và các huyện: Tân Lạc, Lương Sơn, Lạc Thủy, Kim Bôi... luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra trong ngày. 


Mạnh Hùng

Các tin khác


Tuyên án hàng loạt bị cáo mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 21/5, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục